Bóng đá Ý 31/12: Giám đốc Juventus khó chịu với De Ligt

Giám đốc Juventus khó chịu với De Ligt, CAN sẽ càng níu chân Milan và Napoli, Inter Milan và Juventus dính vào bê bối tài chính… là những tin bóng đá Ý ngày 31/12.

Giám đốc Juventus khó chịu với De Ligt

Vấn đề của De Ligt nằm ở chỗ người đại diện Mino Raiola. Người đại diện này cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NRC Handelsblad mới đây rằng hậu vệ của Juventus đã sẵn sàng cho một bước tiến mới. Arrivabene đã kêu gọi các cầu thủ tập trung vào nhiệm vụ của mình, trách cứ De Ligt mà không đề cập trực tiếp đến tên của anh.

Ông nói: “Ngày nay, các cầu thủ trung thành với người đại diện của họ hơn là với câu lạc bộ mà họ thi đấu. Họ phải làm công việc của họ, chúng tôi phải làm việc của chúng tôi. Thật dễ dàng để nói rằng bạn thực sự quan tâm đến màu áo câu lạc bộ, nhưng bạn phải thể hiện điều đó trên sân cỏ và cả kqbd còn chúng tôi muốn họ thể hiện điều đó”

“Màn trình diễn của De Ligt ai cũng thấy rõ. Khi thời gian đến, chúng tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy. Cũng giống như với những cầu thủ khác. Chúng tôi không có ngoại lệ.”

bong-da-y-31-12-giam-doc-juventus-kho-chiu-voi-de-ligt

Giám đốc Juventus khó chịu với De Ligt

CAN sẽ càng níu chân Milan và Napoli

Một loạt đội bóng ở Premier League đang kêu gọi hoặc ít nhiều gây khó khăn cho hơn 40 tuyển thủ châu Phi trở về ĐTQG tham dự VCK CAN 2021. Nhưng đó không phải vấn đề của riêng Premier League, nhiều đội bóng Serie A cũng bị thiệt quân vì giải vô địch châu Phi, tiêu biểu là 2 đội thuộc nhóm đầu Napoli và Milan.

Koulibaly đương nhiên là không thể thay thế, chính vì thế mà Napoli lần lữa không bán Koulibaly đã nhiều năm nay, bất chấp việc có thể mất trắng trung vệ này vào Hè 2023. Anguissa đang là phát hiện lớn ở hàng tiền vệ. Còn Osimhen cũng khỏi cần nói về tầm ảnh hưởng, anh là điểm tựa của toàn đội về chuyên môn tương tự Romelu Lukaku ở Inter trước đây. Bên cạnh đó bạn có thể theo dõi kèo bóng đá hôm nay của các trận đấu Inter trên bongda.wap.vn nhé.

Inter Milan và Juventus dính vào bê bối tài chính

Ngày hôm nay (22/12), nhà đương kim vô địch Serie A bất ngờ bị Văn phòng Công tố Milan “sờ gáy” vì tình nghi có dấu hiệu gian lận tài chính trong các kỳ chuyển nhượng từ năm 2017 cho tới nay. Theo đó, các giấy tờ pháp lý chuyển nhượng cũng như tài chính của Inter Milan đang bị tịch thu để điều tra làm rõ tình nghi trên.

Được biết, cuộc thăm dò tập trung vào việc định giá chuyển nhượng tăng cao, cho phép cầu thủ chuyển từ câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác với giá chính thức cao hơn nhiều so với giá trị thật của họ. Nếu như Juventus và Inter Milan thực sự gây ra sai phạm trên thì họ sẽ tiếp tục đứng trước những nguy cơ dính vào bê bối tài chính.

Bài liên quan