“Căn bệnh lạ” khiến thủ quân M.U mất tích từ đầu mùa CHÍNH THỨC được giải mã

Tiền vệ thủ quân Michael Carrick lên tiếng giải thích về lý do khiến anh phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài.

Theo báo chí Anh đăng tải cách đây không lâu, Carrick đã phải vắng mặt dài hạn do mắc một “căn bệnh lạ”. Từ đầu mùa giải đến giờ, thủ quân của Man United mới chỉ có 1 lần ra sân trong chiến thắng 4-1 trước Burton tại Carabao Cup (từ ngày 20/9).

Các nhân viên y tế của “Quỷ đỏ” cho biết họ vẫn chưa xác định được căn bệnh mà Carrick đang mắc phải là gì. Chỉ biết rằng tiền vệ 36 tuổi liên tục cảm thấy chóng mặt và buồn nôn mỗi khi tập luyện lẫn thi đấu.

Carrick đã phải nghỉ dài hạn vì chứng rối loạn nhịp tim.

Nhưng theo thông tin tờ Daily Mail vừa đăng tải, Carrick đã chính thức giải thích về căn bệnh của mình. Theo đó, vấn đề mà anh đang phải đối mặt chính là căn bệnh rối loạn nhịp tim. Mọi thứ còn nguy hiểm tới mức anh hoàn toàn có thể bị đe dọa tới tính mạng nếu căn bệnh không được điều trị kịp thời.

Ít ngày trước, Carrick đã trao đổi với một bác sĩ tại bệnh viện Alexandra ở Manchester – nơi Sir Alex Ferguson cũng từng đến điều trị căn bệnh rối loạn tim mạch. Vị bác sĩ này cho biết rằng vấn đề mà Carrick đang mắc có thể cần được can thiệp bằng phẫu thuật.

Thủ quân M.U quyết tâm trở lại

Hiện tại Carrick vẫn đang trong quá trình điều trị và vị thủ quân của Man United đã có thể trở lại tập luyện bình thường. Dự kiến anh sẽ có thể tham dự trận đấu gặp CSKA Moskva trong khuôn khổ Champions League tại Old Trafford vào ngày 6/12 tới.

“Tôi đã thấy một dấu hiệu bất thường từ trận đấu với Burton hồi tháng 9. Sau đó tôi đã trải qua nhiều đợt kiểm tra khác nhau. Vấn đề sức khỏe của tôi đã được theo dõi rất chặt chẽ nhưng tôi muốn trấn an với mọi người rằng hiện giờ tôi đã khỏe mạnh và có thể tập luyện bình thường. Tôi sẽ sớm trở lại sân cỏ”.

 

Bài liên quan