‘Cầu thủ chạy nhanh nhất thế giới’ CHÍNH THỨC gia nhập Thai League 2018

CLB Thai Port đã chiêu mộ ‘cầu thủ nhanh nhất thế giới’ Terens Puhiri từ Indonesia.

Sau hàng loạt các ngôi sao như Zulfahmi Arifin, Kyaw Ko Ko… cầu thủ Terens Puhiri là cái tên mới nhất gia nhập Thai League theo diện cầu thủ ASEAN theo quy định từ mùa giải 2018. Ngôi sao chạy cánh người Indonesia được Thai Port đặt kỳ vọng rất lớn.

Trước khi đầu quân cho đội bóng tại Thai League, Terens Puhiri đang thi đấu tại Liga 1, Indonesia trong màu áo của Borneo. Puhiri chuyển đến Thai Port dưới dạng chuyển nhượng hợp đồng cho mượn trong một mùa giải, sau đó tùy thành tích sẽ xem xét gia hạn hoặc mua đứt.

Puhiri ra mắt BLĐ và đồng đội Thai Port

Cầu thủ 21 tuổi này được cả thế giới biết đến sau pha pha độc diễn ghi bàn của anh được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội hồi đầu năm. Nhiều tờ báo thể thao nổi tiếng như Marca, The Sun đã gọi Terens là: ‘cầu thủ nhanh nhất thế giới’.

Cụ thể, trong trận đấu với Mitra Kular thuộc Liga 1, Terens bứt tốc khó tin ở cự ly chừng 30 mét và tiếp bóng ngay trước mũi giày của hậu vệ bên phía CLB Mitra Kukar, trước khi tiếp tục thực hiện pha bóng tốc độ, vượt qua cả thủ môn đối phương và ghi bàn.

Do không có thiết bị kỹ thuật theo dõi nên không biết chính xác vận tốc của Puhiri ở pha bóng trên nhưng theo Daily Mail, tốc độ của cầu thủ chỉ cao 1,65 m này còn nhanh hơn cả Leroy Sane (Man City), người chạy nhanh nhất Premier League ở thời điểm hiện tại với vận tốc 35,48 km/giờ.

Tân binh của Thai Port không chỉ là bậc thầy về tốc độ mà còn sở hữu kĩ thuật cá nhân điêu luyện, và bây giờ anh có cơ hội thể hiện ở một sân khấu lớn hơn trong năm 2018. Ngoài Terens, Thai Port còn có thêm sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh Nurul Sriyankem từ Chonburi, trong khi cựu tuyển thủ Montenegro Dragan Boskovic cập bến từ Bangkok Unted sau khi giành ngôi vua phá lưới mùa giải với 38 bàn thắng.

Bài liên quan