CĐV Thái Lan: “Đội bóng nào vô địch cũng được, nhưng cầu mong đừng phải là Việt Nam”

Ngày 21/11, ĐT Thái Lan đã có trận đấu làm khách trên sân của Philippines. Thi đấu dưới cơ đội nhà và chỉ giành được 1 điểm, nhà đương kim vô địch Đông Nam Á đánh mất cơ hội giành vé sớm vào bán kết.

Chứng kiến màn trình diễn của đội nhà, CĐV Thái Lan đã bày tỏ nhiều suy nghĩ khác nhau. Một số cố gắng bào chữa cho trận hòa này, còn số khác tỏ ra thất vọng. Trên tờ Thairath của Thái Lan, họ tổng hợp lại những ý kiến trái chiều của CĐV.

Ảnh Internet

CĐV có tên Lut Anan nói: “Thái Lan thi đấu và phung phí nhiều cơ hội của mình. Không có sức hút, không có niềm vui khi xem đội tuyển thi đấu. Thái Lan tốt nhất nên giành chức vô địch AFF Cup đi. Nếu không thì Myanmar và Singapore nên làm điều đó. Đừng để Việt Nam vô địch giải lần này, điều đó sẽ là đòn giáng mạnh mẽ vào bóng đá Thái Lan.

Ảnh Internet

ác CĐV khác bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ Thái Lan. “Chúng ta trông thật yếu ớt và suýt chút nữa thua cuộc. Không có đột biến, không tạo được áp lực lên đối phương. Tiền đạo thì thi đấu quá thấp.”

Một số CĐV khác nhận định rằng, thời tiết và điều kiện sân bãi đã khiến Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, ĐT Phillippines làm quen với điều kiện này hơn và thích nghi tốt hơn.

Ảnh Internet

Ngoài ra, cũng có nhiều CĐV chỉ trích phong độ thi đấu của thủ môn Chatchai, nhất là ở bàn thua của ĐT Thái Lan. Dusit Siliwong nói: “Thủ môn có rất ít kinh nghiêm thi đấu và đã phạm sai lầm đáng tiếc.”

Một CĐV mang biệt danh Silver Star cố gắng an ủi các cầu thủ khi nói: “Đây không phải là một kết quả tồi. Philippines có HLV và các cầu thủ giỏi, còn được thi đấu trên sân nhà. Với mặt sân ấy thật khó để Thái Lan thi đấu tốt. Nếu thi đấu trên sân nhà, chúng ta sẽ dễ dàng giành chiến thắng thôi.”

Bài liên quan