CHÙM ẢNH: Cuộc hội ngộ đầy xúc động của HLV Calisto cùng đội hình huyền thoại vô địch AFF Cup 2008

Tối 14/11, HLV Calisto đã họp mặt cùng các học trò tại TP.HCM, nhân kỷ niệm 10 năm tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 đầy xúc động và ấm cúng.

Chuyến bay của HLV Calisto từ Bồ Đào Nha đến TP.HCM bị trễ hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng học trò của ông gồm những tuyển thủ từng vô địch AFF Cup 2008 như Minh Phương, Việt Thắng, Tài Em, Quang Thanh, Tấn Tài, Việt Cường, Quang Hải, Vũ Phong cùng những lứa đàn em sau đó như Tấn Trường, Sỹ Mạnh, Long Giang… đều rất háo hức chờ đón vị HLV mà họ rất yêu mến.

Lúc 2 cựu tuyển thủ Công Vinh và Sỹ Mạnh đưa HLV Calisto từ sân bay đến buổi họp mặt, tất cả mọi người đã có mặt tại cửa ra vào và vỗ tay chào đón khiến cựu HLV trưởng một thời của tuyển Việt Nam vô cùng xúc động. Ông ôm lấy từng học trò, hỏi thăm họ về cuộc sống hiện tại và hàn huyên về những kỷ niệm đã qua.

HLV Calisto lúc vừa bước xuống xe do Công Vinh đón từ sân bay đến nơi họp mặt – Ảnh: Đông Huyền

Cậu học trò ruột Tài Em và các tuyển thủ đã chờ đón thầy ngay cửa nhà hàng – Ảnh: Đông Huyền

HLV Calisto xúc động, thăm hỏi từng học trò của mình – Ảnh: Đông Huyền

Từ Hải Phòng, cựu tuyển thủ Minh Đức đã bay vào TP.HCM để gặp thầy của mình – Ảnh: Đông Huyền

Không chỉ các cựu tuyển thủ, ông bầu Võ Quốc Thắng của đội bóng Đồng Tâm Long An – nơi HLV Calisto từng gắn bó trong suốt thời gian làm việc với bóng đá Việt Nam cũng có mặt. Thậm chí ông Thắng còn mang đến để khoe với mọi người lá quốc kỳ cùng những tấm ảnh có chữ ký của các vị lãnh đạo, HLV Calisto và các nhà vô địch AFF Cup 2008 mà ông đã trân trọng gìn giữ suốt 10 năm qua.

Cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải, người ghi bàn thắng duy nhất ở trận bán kết lượt về cách đây 10 năm, qua đó đưa tuyển Việt Nam có mặt ở trận chung kết AFF Cup 2008, đã chia sẻ: “Hồi còn thi đấu, thầy Calisto luôn cấm chúng tôi hút thuốc và uống bia. Nhưng hôm nay thầy còn mời tôi điếu thuốc và nâng ly thoải mái, thật là sảng khoái. Đã 10 năm trôi qua nhưng ký ức về AFF Cup 2008 và vị ngọt của chức vô địch vẫn còn phảng phất quang tôi như mới hôm qua”.

Ông bầu Võ Quốc Thắng gặp lại người bạn cũ Calisto – Ảnh: Đông Huyền

Ông Thắng khoe kỷ vật mà ông đã gìn giữ suốt 10 năm từ AFF Cup 2008 – Ảnh: Đông Huyền

HLV Calisto và cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải – Ảnh: Tuấn Thành

Tại buổi tiệc, những nhân vật một thời của bóng đá Việt Nam đã ôn lại những kỷ niệm cùng người thầy của mình với nhiều cung bậc cảm xúc đặc biệt. Hậu vệ Minh Đức bày tỏ: “Lâu rồi mới gặp lại thầy Calisto và những anh em đồng nghiệp nên cảm thấy rất vui. Hôm nghe Việt Thắng lên ý định họp mặt kỷ niệm 10 năm của lứa AFF Cup 2008 nhân dịp thầy Tô sang Việt Nam, tôi gật đầu liền và mua vé bay vào ngay để hội ngộ cùng mọi người”.

Cũng nhắc thêm, buổi họp mặt này xuất phát từ ý tưởng của cựu tiền đạo Nguyễn Việt Thắng lúc biết tin HLV Calisto chuẩn bị sang thăm Việt Nam, anh đã kêu gọi các đồng đội họp mặt gặp gỡ cựu HLV trưởng một thời của bóng đá Việt Nam và cũng để kỷ niệm đúng 10 năm họ lên ngôi vô địch AFF Cup.

Ý tưởng đưa ra đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của các đồng đội, những người từng là học trò của HLV Calisto. Tuy nhiên, cựu thủ quân Nguyễn Minh Phương bày tỏ: “Do thời gian quá gấp, nên vẫn một số anh em như Thành Lương, Bảo Khanh, Như Thành… đã không kịp thu xếp công việc để có mặt, hơi tiếc một chút”.

Các cựu tuyển thủ Việt Nam trước trận giao hữu thiện nguyện – Ảnh: Tuấn Thành

4 cựu tuyển thủ từng khoác áo Đông Tâm Long An ngày nào – Ảnh: Tuấn Thành

Trước khi bước vào buổi họp mặt, các tuyển thủ một thời đã có trận giao hữu với các phóng viên TP.HCM, nhằm gây quỹ từ thiện giúp cựu cầu thủ Đỗ Minh Khá của đội bóng Quan Thuế (tiền thân của đội Hải Quan sau này). Số tiền thu được từ trận đấu hơn 12 triệu đồng đã được các thế hệ cầu thủ con cháu trao trực tiếp cho cựu cầu thủ lão thành và gia đình.

Đêm qua, sau 10 năm – thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đã có cuộc hội ngộ cùng nhau. Và ở đấy, các tuyển thủ đàn anh đang mong mỏi lứa đàn em của họ hiện thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam sẽ lập lại chiến tích mà họ từng làm được tại kỳ AFF Cup 2018 đang diễn ra.

Bài liên quan