CHÙM ẢNH: Thi đấu với thái độ hời hợt, Pogba khóc mếu khi bị Mourinho thay ra sân

Có vẻ như Paul Pogba cũng không hài lòng với màn trình diễn của chính mình.

Tờ Daily Mail tiết lộ, Pogba dường như đã bị đau nhẹ trong lúc khởi động.

Tuy nhiên, anh vẫn ra sân thi đấu.

Dù vậy, màn trình diễn của Pogba là rất kém cỏi.

Anh thi đấu khá hời hợt và không đóng góp đáng kể gì vào lối chơi của Quỷ đỏ.

Pogba là cái tên tệ nhất của M.U đêm qua

Nửa cuối hiệp 2, anh bị Mourinho thay ra và đưa vào sân Carrick. Tiền vệ người Pháp đã có những biểu hiện không hài lòng với việc bị thay ra.

HLV Jose Mourinho rất bực tức và quyết định rút Pogba ra sân 

Trên băng ghế nghỉ, máy quay ghi lại cảnh Pogba mếu máo và tỏ ra thất vọng. Nhiều ý kiến cho rằng tiền vệ người Pháp không thi đấu nỗ lực hết sức, vì anh đang đòi BLĐ MU phải tăng lương. Pogba cảm thấy “lép vế” so với mức lương 450.000 bảng của tân binh Sanchez và muốn nhận được mức lương tương đương.

HLV Mourinho tiết lộ lý do thay Pogba

HLV Jose Mourinho không cho rằng Pogba rời sân vì chấn thương: “Không, không, không. Cậu ấy không gặp vấn đề gì”, Mourinho nói với Sky Sports. “Tôi muốn phương án tiếp cận khung thành mới, trước đội bóng co cụm phòng ngự chặt chẽ. Tôi cố đơn giản hóa lối chơi bằng Michael Carrick – cầu thủ luôn muốn xử lý đơn giản. Điều đó giúp Alexis Sanchez có thể di chuyển vào gần Romelu Lukaku và chơi như một tiền đạo thứ hai”.

Pogba không tạo ra chút dấu ấn nào trước khi rời sân, khiến anh nhận nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn. “Tôi đã không may khi họ ghi bàn chỉ vài giây trước quyền thay người. Sau đó, chúng tôi phải đối mặt với Newcastle hoàn toàn khác, chỉ nghĩ đến phòng ngự”, Mourinho nói thêm.

Sau trận đấu, một số phóng viên đã tiết lộ họ thấy Pogba đi tập tễnh và nhăn mặt khi được hỏi thăm sức khỏe. Đã ba trận liên tiếp, tiền vệ trụ cột của Man Utd không chơi trọn 90 phút. Ở trận thắng Huddersfield 2-0, anh thậm chí phải vào sân từ ghế dự bị.

Bài liên quan