Có nhà tài trợ mới, Xuân Trường và dàn sao HAGL đẹp trai lồng lộn khi khoác lên bộ áo đấu “chất” như Ngoại hạng Anh

Kể từ mùa giải 2018, CLB HAGL chính thức khoác lên mình trang phục chính hãng được tài trợ bởi thương hiệu thể thao hàng đầu Nhật Bản MIZUNO.

Sau rất nhiều chờ đợi của người hâm mộ, một ngày trước khi V.League 2018 khởi tranh, CLB HAGL đã chính thức công bố mẫu áo đấu mùa giải mới.

Áo đấu mới của CLB HAGL

Sáng nay (9/3), tại Học viện HAGL JMG, ban lãnh đạo đội bóng phố Núi đã công bố Mizuno – thương hiệu thể thao đến từ Nhật Bản là nhà tài trợ áo đấu chính thức của CLB.

Áo đấu mới của CLB HAGL

Theo thỏa thuận ký kết, hợp đồng giữa Mizuno và CLB HAGL có thời hạn 2 năm, trị giá lên đến hơn 2 tỷ đồng. Bắt đầu từ mùa giải 2018, toàn bộ trang phục thi đấu, tập luyện và di chuyển của cầu thủ cùng ban huấn luyện HAGL sẽ được Mizuno thiết kế và sản xuất riêng.

Áo đấu mới của CLB HAGL

Diện trang phục mới, Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… cùng nhiều ngôi sao khác của HAGL đều rất hài lòng với thiết kế cũng như chất liệu của những bộ cánh mới.

Lễ ra mắt nhà tài trợ áo đấu của CLB HAGL

Tiền vệ Đông Triều chia sẻ: “Có trang phục “xịn” để thi đấu, em thấy tự tin hơn hẳn. Hi vọng, mùa giải mới chấn thương ít đi để em có thể tìm lại chính mình trong màu áo mới”.

Mizuno – tập đoàn thể thao lớn và giàu truyền thống nhất Nhật Bản

Không phải ngẫu nhiên mà những siêu sao hàng đầu thế giới như Rivaldo (Barcelona), Lazar Markovic (Liverpool), Hulk (Brazil), Keisuke Honda, Shinji Okazaki (Nhật Bản)… đều chọn gắn tên tuổi của mình với đôi giày Mizuno.

Được hình thành từ năm 1906, với hơn 110 năm phát triển, Mizuno đang là thương hiệu số 1 tại xứ sở hoa anh đào.

Được hình thành từ năm 1906, với hơn 110 năm phát triển, Mizuno đang là thương hiệu số 1 tại xứ sở hoa anh đào. Ông lớn của ngành thể thao Nhật thậm chí đang vươn ra mạnh mẽ chiếm lĩnh thị trường thể thao toàn cầu.

Những đôi giày Mizuno đang xuất hiện dày đặc và có dấu hiệu chiếm lĩnh các sân cỏ

Dù mới gia nhập thị trường bóng đá Việt từ đầu năm 2017, nhưng những đôi giày Mizuno đang xuất hiện dày đặc và có dấu hiệu chiếm lĩnh các sân cỏ, từ chuyên nghiệp tới các sân bóng đá phủi hay bóng đá phong trào.

Với tâm huyết và tình yêu với thể thao, Mizuno mong muốn có thể phần nào đóng góp sức mình và công cuộc xây dựng một nền thể thao Việt Nam lớn và mạnh.

Với tâm huyết và tình yêu với thể thao, Mizuno mong muốn có thể phần nào đóng góp sức mình và công cuộc xây dựng một nền thể thao Việt Nam lớn và mạnh.

Bài liên quan