Có phong độ cực cao, 10 siêu sao này vẫn không được tham dự World Cup 2018: Cả thế giới phẫn nộ thay cho 2 người cuối cùng!

Họ có phong độ rất cao ở CLB trong mùa giải vừa qua nhưng vì một số lý do nào đấy lại không được HLV gọi lên tuyển.

1. Sergi Roberto | Tây Ban Nha

Roberto xuất thân là một tiền vệ nhưng đang ngày càng xuất sắc hơn trong vai trò hậu vệ phải. Anh luôn trở thành lựa chọn số một của Barcelona ở hành lang cánh.  Tuy nhiên, HLV Julen Lopetegui lại ưu tiên các hậu vệ có xu hướng công thủ toàn diện như Dani Carvajal và Cesar Azpilicueta.

2. Alex Sandro | Brazil

Sandro từng là một trong các hậu vệ trái hay nhất Châu Âu với các màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Juventus. Tuy nhiên, anh đã phần nào xuống phong độ ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Marcelo (Real Madrid) và Filippe Luis (Atletico Madrid) tiếp tục có một mùa giải thi đấu bùng nổ.

3. Marcos Alonso | Tây Ban Nha

Alonso là một trong các hậu vệ bàn ấn tượng nhất Châu Âu ở mùa giải vừa qua. Anh cũng sở hữu kĩ năng đá phạt và tạt bóng xuất sắc. Nhưng Alonso cũng giống như Roberto đều là các cầu thủ thiên quá nhiều về tấn công nên không phù hợp với lối chơi mà ông Lopetegui đang áp dụng ở La Roja.

4. Aymeric Laporte | Pháp

Laporte đã trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử khi gia nhập Manchester City trong “phiên chợ Đông” vừa rồi. Tuy nhiên, việc ít được ra sân đã khiến anh bị loại khỏi danh sách cùng ĐT Pháp đến Nga. HLV Didier Deschamps giải thích việc loại Laporte để chọn Adil Rami bởi trung vệ thuộc biên chế Marseille có nhiều kinh nghiệm khoác áo ĐTQG hơn.

5. Adrien Rabiot | Pháp

Ông Deschamps chia sẻ lí do ông loại Rabiot là bởi các màn trình diễn kém cỏi của anh trong những lần triệu tập trước. Việc tiền vệ thuộc biên chế PSG đề nghị được gạch tên khỏi danh sách dự bị đang khiến tương lai của anh với Les Bleus trở nên mù mịt hơn.

6. Mauro Icardi | Argentina

Dù là đương kim “Vua phá lưới” của Serie A nhưng phong cách “mắc màn trong vòng cấm” của Icardi không phù hợp với lối chơi của Argentina ở thời điểm này. Trong những lần được trao cơ hội của ĐTQG, anh thi đấu rất mờ nhạt và luôn bị thay ra giữa trận. Ngoài ra còn có những thông tin cho rằng tiền đạo này cũng không được lòng Messi nên thường xuyên vắng bóng trong những chiến dịch quan trọng của ĐT Argentina

7. Fabinho | Brazil

Trước khi trở thành tân binh của Liverpool, Fabinho đã vươn mình trở thành một trong các tiền vệ đánh chặn hàng đầu Châu Âu. Tuy nhiên, phong cách chơi bóng của anh không phù hợp với triết lí của HLV Tite nên Fabinho phải ngậm ngùi theo dõi các đồng đội chinh phục World Cup 2018 qua TV.

8. Alexandre Lacazette | Pháp

Việc HLV Deschamps loại Lacazette để lựa chọn Olivier Giroud và Dembele đã gây nên nhiều tranh cãi. Tiền đạo của Arsenal một lần nữa cho thấy sự kém duyên của anh với ĐTQG.

9. Leroy Sane

Những ai theo dõi Man City suốt mùa giải qua đều hiểu Sane xuất sắc đến thế nào. Anh ghi tổng cộng 14 bàn thắng trên mọi đấu trường theo những cách rất đa dạng: dứt điểm một chạm ở cự ly gần, sút xa, lừa bóng khéo léo qua hậu vệ đối phương rồi xé lưới… Cầu thủ 22 tuổi còn có tới 15 pha kiến tạo tại Premier League, chỉ kém một so với người đồng đội Kevin De Bruyne. Ấy vậy mà anh đã bị loại khỏi danh sách ĐT Đức một cách khó hiểu… lý do thực sự chắc chỉ có HLV Joachim Loew mới rõ…

10. Radja Nainggolan | Bỉ

HLV Roberto Martinez khẳng định lí do ông loại ngôi sao của Roma là bởi phong độ của anh. Tuy nhiên, đây là một lí do thiếu thuyết phục khi Nainggolan một trong các ngôi sao sáng nhất ở tuyến giữa của ĐT Bỉ. Dẫu vậy, Martinez không hài lòng với lối sống và thái độ của tiền vệ số 18. Anh nghiện thuốc lá nặng và luôn đòi hỏi 1 căn phòng có ban công để thỏa mãn sở thích của mình. Về phía Nainggolan, anh cũng thừa nhận mối quan hệ không mấy tốt đẹp với HLV Martinez. Anh cho biết: “Mùa hè vừa qua, tôi đi nghỉ ở Ibiza và chung khách sạn với Martinez. Ông ta thậm chí còn ngó lơ và chẳng thèm chào hỏi tôi. Vậy nên tôi cũng chẳng cần phải đáp lại”. Ngay sau khi bị loại, tiền vệ này đã từ giã ĐTQG.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan