Cường địch rơi vào khủng hoảng, thầy trò HLV Park Hang-seo bất ngờ hưởng lợi lớn

Sát ngày chốt danh sách, đối thủ lớn của U23 Việt Nam vẫn chưa thể thống nhất giữa đội tuyển và CLB.

Vào ngày cuối cùng của năm 2017, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Australia (PFA) đã có buổi làm việc với LĐBĐ Australia (FFA) về việc lựa chọn cầu thủ cho đội U23 nước này.

Trước đó, FFA yêu cầu các CLB A-League phải nhả cầu thủ cho U23 Australia tham dự VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó đang đóng vai trò trụ cột trong đội bóng. Hơn nữa, giải U23 châu Á lại không thuộc hệ thống FIFA. Vì thế, PFA tin rằng những cầu thủ trẻ cần được phép lựa chọn và có sự thống nhất với CLB.

Daniel de Silva là thành viên U23 Australia nhưng cũng đang đóng vai trò khá quan trọng tại CLB Central Coast Mariners.

Ông John Didulica, chủ tịch PFA, nói: “Không nghi ngờ gì cả, mọi cầu thủ đều luôn khát khao cống hiến cho ĐTQG. Tuy nhiên, không ít người thực sự lo lắng rằng việc tham gia giải U23 châu Á sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai bóng đá chuyên nghiệp của họ”.

Các CLB A-League phản đối khá dữ dội VCK U23 châu Á. Các cầu thủ của họ nhiều khả năng sẽ mất gần hết tháng Một với giải đấu này. Suốt thời gian ấy, A-League vẫn diễn ra bình thường. Và điều quan trọng là VCK U23 châu Á 2018 lại chẳng hề liên quan tới chuyện tranh vé dự Olympic 2020.

Hôm nay 2/1, U23 Australia dự kiến lên đường sang Trung Quốc. PFA và FFA sẽ có một cuộc họp cuối cùng nhằm xác định xem liệu nên hay không cho phép một vài cầu thủ được phép rời đội tuyển trở về CLB.

Chuyện mâu thuẫn của bóng đá Australia tất nhiên chẳng phải tốt đẹp gì. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ U23 Việt Nam, nếu đối thủ thiếu đi một vài trụ cột, cơ hội dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tăng lên.

Báo Hàn Quốc lý giải việc U23 xứ Nhân sâm “bế quan tỏa cảng” trước trận gặp Việt Nam

U23 Hàn Quốc – U23 Nhật Bản, hai đội lọt vào trận Chung kết U23 châu Á năm 2016 đang tiếp cận giải đấu năm nay với cách hoàn toàn khác nhau. Trong khi U23 Nhật Bản chỉ coi giải đấu như sân chơi để rèn luyện lứa U21, chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 thì Hàn Quốc đặt nặng vấn đề thành tích.

Chính HLV Park Hang-seo từng chia sẻ, tại Hàn Quốc rất nhiều người lo lắng liệu đội có thể vượt qua vòng bảng được hay không, khi phải đối mặt những đối thủ khó là Australia, Syria và cả Việt Nam.

Gần nhất, ông Park tiết lộ việc thiếu thốn thông tin về U23 Hàn Quốc, bởi đội bóng này đang tập huấn bí mật, hạn chế tối đa tiếp xúc với bên ngoài. U23 Hàn Quốc không thi đấu với đội bóng lớn nào bên ngoài mà chỉ đấu nội bộ với các CLB trong nước và hoàn toàn kín với truyền thông.

U23 Hàn Quốc bế quan tỏa cảng” trước trận gặp Việt Nam

Theo tờ Korea Times, bóng đá Hàn Quốc năm 2017 chịu khá nhiều áp lực. Giải K-League Classic có nhiều sa sút, cả về chất lượng chuyên môn lẫn lượng NHM tới sân.

ĐTQG Hàn Quốc hiện tại đã đoạt vé dự VCK World Cup 2018 nhưng cũng phải rất vất vả. Họ để thua Qatar 2-3 hồi tháng Sáu và lập tức sa thải HLV. Người mới lên thay đã đưa đội đạt được mục tiêu nhưng cũng theo cách rất đau tim là hòa Iran và Uzbekistan với cùng tỷ số 0-0.

Chính những diễn biến không thật sự tốt đẹp của nền bóng đá Hàn Quốc trong năm 2017 đặt nặng áp lực phải có khởi sắc ở năm 2018 mà VCK U23 châu Á là phát súng lệnh.

Ở riêng giải này, NHM xứ Nhân sâm cũng chưa quên thất bại 2-3 trước U23 Nhật Bản ở trận Chung kết năm 2016. Tất nhiên, muốn phục hận, trước mắt U23 Hàn Quốc cần vượt qua vòng bảng và một khởi đầu tốt trước Việt Nam ở trận đầu đóng vai trò cực kì quan trọng.

Về phía HLV Park Hang-seo, ông chia sẻ rất muốn thắng U23 Hàn Quốc, nhưng với việc đối thủ quyết tâm như vậy, nếu không cẩn thận U23 Việt Nam dễ phải chịu một trận… thua đậm.

Theo TTVN

Bài liên quan