Điểm mặt 19 bản hợp đồng thành công không tưởng trong lịch sử MU: Từ King Eric đến siêu bom tấn Pogba

Trong suốt chiều dài lịch sử, Man United đã chiêu mộ được không ít ngôi sao chất lượng. Dưới đây là 19 bản hợp đồng thành công nhất của Quỷ Đỏ từ trước tới nay.

1. Eric Cantona năm 1992 – 1,2 triệu bảng từ Leeds United

Cantona là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử Man United, một cầu thủ không chỉ biết tỏa sáng, mà còn có hiệu ứng lan tỏa tới đồng đội. Ở cạnh Cantona, những cầu thủ bình thường cũng có thể trở thành ngôi sao. Kể từ khi mua Cantona năm 1993 với giá 1,2 triệu bảng, Man United đã giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 FA Cup dưới sự chèo lái của người đội trưởng cá tính rất mạnh này.

2. Roy Keane năm 1993 – 3,75 triệu bảng từ Nottingham Forest

Roy Keane là một cá tính đặc biệt. Không như Cantona, Keane – người M.U mua về từ Nottingham Forest năm 1993 với giá 3,75 triệu bảng – giống như một mãnh hổ. Ngọn lửa tỏa ra từ cái đầu của Keane gây khiếp sợ cho đối thủ và đun nóng sự nhiệt huyết trong mỗi đồng đội. Đáng tiếc, cũng chính vì cá tính quá mạnh, Keane bị chính đồng đội tẩy chay sau khi liên tục bắt lỗi các thành viên Quỷ Đỏ.

3. Andy Cole năm 1995 – 7 triệu bảng từ Newcastle

Gia nhập M.U năm 1995, Cole sau đó kết hợp cùng Dwight Yorke tạo thành cặp bài trùng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi hàng thủ. Sau 275 lần ra sân cho Quỷ Đỏ, Cole bỏ túi 121 bàn thắng, và cùng đội bóng làm nên “cú ăn 3” lịch sử mùa 1998/99.

4. Ole Gunnar Solskjaer năm 1996 – 1,5 triệu bảng từ Molde

Chuyển đến từ Molde với giá 1,5 triệu bảng, Solskjaer chưa bao giờ giành được suất đá chính dù ghi tới 121 bàn thắng cho Quỷ Đỏ. Bởi lẽ, chân sút người Na Uy được biết đến như một siêu dự bị có một không hai. Rất nhiều lần “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” này vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn. Đáng nhớ nhất là pha lập công trong cú lội ngược dòng kinh điển của M.U trước Bayern Munich tại Nou Camp ở chung kết Champions League 1998/99.

5. Teddy Sheringham năm 1997 – 3,5 triệu bảng từ Tottenham

Trong giai đoạn tìm kiếm người thay thế Cantona nghỉ hưu, Sir Alex đã mạnh dạn đưa về Sheringham – cầu thủ khi ấy đã 30 tuổi. Tuy nhiên, chính Sheringham là người tỏa sáng mang về bàn gỡ quý hơn vàng cho M.U ở chung kết Champions League 1998/99, và đặt nền móng giúp Quỷ Đỏ lên ngôi vô địch.

6. Jaap Stam năm 1998 – 10,75 triệu bảng từ PSV

Năm 1998, M.U phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của CLB để chiêu mộ Stam từ PSV. Đáp lại những kỳ vọng lớn lao cho mình, trung vệ cao lớn người Hà Lan nhanh chóng trở thành tấm lá chắn thép nơi hàng thủ, góp công giúp Quỷ Đỏ vô địch Champions League cũng như 3 lần lên đỉnh Ngoại hạng Anh liên tiếp.

7. Ruud van Nistelrooy năm 2001 – 19 triệu từ PSV

Tiền đạo người Hà Lan là một trong những chân sút cự phách nhất của M.U trong những năm 2000, ghi 150 bàn sau 219 lần ra sân. Dù xuất sắc là vậy, nhưng đáng tiếc cầu thủ có biệt danh Val Gol này chưa bao giờ được nếm trải cảm giác vô địch Champions League.

8. Rio Ferdinand năm 2002 – 29,1 triệu bảng từ Leeds United

Không biết tới bao giờ M.U mới lại tìm được một trung vệ xuất sắc như Ferdinand. Trong 12 năm khoác áo đội chủ sân Old Trafford, anh giành 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 2 Cup Liên đoàn và 1 Champions League.

9. Cristiano Ronaldo năm 2003 – 12,24 triệu bảng từ Sporting Lisbon

Khi Man Utd bỏ ra hơn 12 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ trẻ ít tên tuổi của Sporting Lisbon vào năm 2003, nhiều người chế giễu khả năng nhìn người của Alex Ferguson. Tuy nhiên, kết quả thì CR7 ngày càng trưởng thành trên sân cỏ lẫn ngoài đời dưới sự kèm cặp của “ông già gân”. Anh trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất từng chơi cho M.U, và hiện là một trong những huyền thoại vĩ đại của môn thể thao vua.

10. Wayne Rooney năm 2004 – 27 triệu bảng từ Everton

Wayne Rooney gia nhập Man United khi mới 18 tuổi từ Everton (năm 2004, giá 25,6 triệu bảng). Và ngay từ đầu, M.U đã xác định mua anh để dành cho tương lai. Đó chính là một thương vụ thành công, dù không rực rỡ như Ronaldo. Suốt nhiều năm, Rooney luôn sắm vai đầu tàu của Quỷ Đỏ. Anh thi đấu ở những vị trí không phải sở trường để CLB có thể vận hành lối chơi theo ý muốn. Tuy nhiên, sau khi mùa 2016/17 hạ màn, “Gã Shrek” đã rời Old Trafford trở lại đội bóng cũ Everton.

11. Edwin van der Sar năm 2005 – 2 triệu bảng từ Fulham

Khi Van der Sar gia nhập Man United từ Fulham vào năm 2005 với giá 2 triệu bảng, đa phần fan đều nghĩ thủ thành người Hà Lan, khi ấy 35 tuổi, đã “hết đát”. Nhưng không ai có thể ngờ được bản hợp đồng này lại là một trong những điểm tựa của Quỷ Đỏ. Van der Sar là người hùng trong trận chung kết Champions League 2007/08 với pha đổ người đẩy cú sút luân lưu của Nicolas Anelka phía Chelsea.

12. Nemanja Vidic năm 2005 – 7 triệu bảng từ Spartak Moscow

Mạnh mẽ, quyết đoán và cực kỳ dũng cảm, Vidic từng hợp cùng Rio Ferdinand trở thành một trong những bộ đôi trung vệ vững chắc bậc nhất châu Âu. Suốt quãng thời gian Vidic tại vị ở Old Trafford, M.U đã giành 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League và 1 FIFA Club World Cup.

13. Michael Carrick năm 2006 – 14 triệu bảng từ Spurs

Đã hơn 1 thập kỷ trôi qua, Carrick vẫn còn đó và âm thầm cống hiến cho M.U. Không quá quyết liệt như Roy Keane, ở Carrick là một phong cách thi đấu điềm đạm nhưng chứa đựng đầy tinh tế, hiệu quả. Mùa này, gánh nặng tuổi tác không còn cho phép cầu thủ người Anh ra sân nhiều cho Quỷ Đỏ.

14. Patrick Evra năm 2006 – 5,5 triệu bảng từ Monaco

Thời gian đầu của hậu vệ trái người Pháp tại Anh rất gập ghềnh. Song, Evra đã vượt qua mọi rào cản để trở thành hậu vệ cánh số 1 trong đội hình Manchester United nhiều năm liền. Từ mùa 2007 tới 2013, chưa khi nào cựu sao Monaco thi đấu dưới 28 trận tại giải quốc nội, bằng chứng cho thấy vị trí của Evra là bất khả xâm phạm.

15. Antonio Valencia năm 2009 – 16 triệu bảng từ Wigan

Valencia có lẽ là một trong những bản hợp đồng thành công nhất mà Sir Alex mang về M.U. Anh bắt đầu ở vị trí tiền vệ chạy cánh phải, và dần dần biến thành một hậu vệ. Lối chơi cần mẫn, lên công về thủ nhịp nhàng chính là điểm mạnh của tuyển thủ Ecuador. Hiện tại, Valencia trở thành đội trưởng và  là mắt xích quan trọng của HLV Jose Mourinho.

16. Javier Hernandez năm 2010 – 7 triệu bảng từ Guadalajara

Chicharito là cầu thủ Mexico đầu tiên chơi cho M.U, và anh được ví như “Ole Gunnar Solskjaer đệ nhị” với khả năng chớp thời cơ siêu hạng. Tổng cộng, Chicharito đã ghi 59 bàn trên mọi đấu trường cho Quỷ Đỏ. Tuy nhiên, nên nhớ rằng “Hạt đậu nhỏ” phần lớn chỉ vào sân từ ghế bị.

17. David de Gea năm 2011 – 18,9 triệu bảng từ Atletico Madrid

Có lẽ chẳng cần nói quá nhiều về đẳng cấp của De Gea. Từ khi cập bến Old Trafford, thủ thành người Tây Ban Nha luôn là chỗ dựa vững chãi trong khung gỗ. Những pha cản phá xuất sắc cùng khả năng phản xạ xuất thần giúp De Gea làm nản lòng mọi chân sút khét tiếng nhất. Ở tuổi 27, De Gea hiện được đánh giá là một trong những thủ môn hay nhất làng túc cầu.

18. Robin van Persie năm 2012 – 22,5 triệu bảng từ Arsenal

Dù là một tiền đạo hàng đầu nhưng trong suốt quãng thời gian dài gắn bó với Arsenal, Van Persie không gặt hái được danh hiệu cao quý nào ngoại trừ FA Cup và Siêu cúp Anh. Chính bởi vậy, cầu thủ người Hà Lan quyết định dứt áo sang Man United năm 2012, và anh ngay lập tức giúp Quỷ Đỏ vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2012/13. Đáng chú ý, đây cũng là lần lên đỉnh gần nhất của M.U tại xứ sương mù.

19. Paul Pogba năm 2016 – 89 triệu bảng từ Juventus

Trở lại M.U từ Juventus năm 2016 với giá 89 triệu bảng, Pogba đang từng bước khẳng định vị thế ở Old Trafford. Dù chưa thể phát huy hết khả năng đúng như người hâm mộ mong đợi, song màn thể hiện của ngôi sao người Pháp vẫn xứng đáng nhận nhiều lời khen tặng. Anh góp công không nhỏ vào chiến tích vô địch Europa League của M.U mùa 2016/17.

Theo Bongdaplus.vn

Bài liên quan