Điểm mặt 8 ngôi sao lớn từng “dứt áo” rời Anfield khiến fan hâm mộ Liverpool xót xa

Philippe Coutinho là cầu thủ mới nhất chia tay đội chủ sân Anfield để gia nhập Barca. Anh trở thành ngôi sao đắt nhất trong lịch sử La Liga với giá trị lên tới 160 triệu euro.

Steve McManaman (tiền vệ): Anh được đôn lên đội một Liverpool vào năm 1990, sau đó có 9 mùa bóng chơi cho câu lạc bộ chủ sân Anfield. McManaman ghi 46 bàn sau 272 trận tại giải vô địch quốc gia Anh, giành danh hiệu League Cup và cúp FA.

Hè 1999, McManaman đến với Real Madrid trong giai đoạn câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha gặp khó khăn tài chính và phải để khá nhiều cầu trụ cột ra đi. Trong 4 năm thi đấu cho “Los Blancos”, anh giành 7 danh hiệu, đáng chú ý là 2 chức vô địch Champions League. McManaman được đánh giá là cầu thủ người Anh thành công nhất khi ra nước ngoài thi đấu.

Michael Owen (tiền đạo): Anh là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Liverpool và được lên đội một vào năm 1996. Trong 8 mùa bóng, Owen thi đấu ấn tượng với 118 bàn sau 216 trận tại Premier League. Hè 2004, trái tim người hâm mộ Liverpool tan nát khi anh đến Real Madrid với mức phí 8 triệu bảng.

Michael Owen gia nhập “dải ngân hà” của “Los Blancos” để được thi đấu cùng Ronaldo, Raul, Luis Figo, Zinedine Zidane và đồng đội ở tuyển Anh David Beckham. Đáng tiếc là quyết định của Owen hoàn toàn sai lầm khi đến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chỉ sau 1 mùa giải với 13 bàn sau 36 trận ở La Liga, Owen trở về Anh khoác áo Newcastle theo hợp đồng trị giá 16,8 triệu bảng.

Xabi Alonso (tiền vệ): Cổ động viên Liverpool hoàn toàn không thể hiểu khi huấn luyện viên Benitez muốn Gareth Barry thay thế vai trò của Xabi Alonso trong đội hình Liverpool ở mùa giải 2008/09. Trước đó, tiền vệ người Tây Ban Nha là một trong những người hùng của Liverpool ở chung kết Champions League năm 2005.

Hè 2009, Xabi Alonso quyết định chia tay đội chủ sân Anfield để gia nhập Real Madrid với mức phí 30 triệu bảng. Anh giành mọi danh hiệu cùng “Los Blancos”. Ngay sau khi góp phần giúp Real đoạt cúp Champions League mùa giải 2013/14, anh chuyển đến Bayern Munich và thi đấu thành công tại Bundesliga với 3 chức vô địch.

Javier Mascherano (tiền vệ): Sau 3 năm thi đấu cho Liverpool, tuyển thủ người Argentina đòi ra đi vào mùa hè 2010. Anh đầu quân cho Barca theo hợp đồng trị giá 24 triệu euro. Trong 7 mùa bóng khoác áo câu lạc bộ xứ Catalan, Mascherano giành tổng cộng 17 danh hiệu.

Fernando Torres (tiền đạo): Cổ động viên Liverpool tức giận và suy sụp khi chân sút người Tây Ban Nha chuyển đến Chelsea vào tháng 1/2010 với mức phí 50 triệu bảng, hợp đồng đắt kỷ lục của bóng đá Anh khi đó. Là chuyên gia săn bàn ở Liverpool với 65 lần sút tung lưới đối phương sau 102 trận tại Premier League, nhưng Torres lại không thành công ở Chelsea khi có 20 bàn trong 4 mùa bóng. Tuy nhiên, anh vẫn có chức vô địch Champions League và Europa League cùng “The Blues”.

Luis Suarez (tiền đạo): Liverpool chỉ thành công khi thuyết phục anh thi đấu thêm 1 mùa giải. Sau đó, tiền đạo người Uruguay đầu quân cho Barca theo hợp đồng trị giá 65 triệu bảng vào năm 2014. Đây là điều đáng tiếc với “The Kop”, bởi Suarez hiện là tiền đạo hàng đầu thế giới. Anh góp phần giúp Barca giành 9 danh hiệu, trong đó có cú ăn 5 ngay năm đầu tiên gồm Champions League, La Liga, cúp nhà vua Tây Ban Nha, siêu cúp châu Âu, cúp vô địch thế giới các CLB.

Raheem Sterling (đá cánh): Tại buổi trả lời phỏng vấn trên BBC năm 2015, anh tiết lộ từ chối gia hạn hợp đồng với Liverpool. Ngay sau đó, Sterling gia nhập Man City với mức phí 44 triệu bảng. Hiện Sterling là cầu thủ thi đấu nổi bật ở Premier League và trong đội hình Man xanh dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola.

Philippe Coutinho (tiền đạo): Đội bóng vùng Merseyside thu về 160 triệu euro khi đồng ý để anh gia nhập Barca ngay tháng 1/2018. Đây là bản hợp đồng đắt thứ hai thế giới, sau Neymar chuyển đến PSG từ Barca với giá 222 triệu euro hè 2017. Trong 153 trận chơi cho Liverpool từ năm 2013, anh ghi 41 bàn thắng ở Premier League.

Theo Zing.vn

Bài liên quan