Điểm mặt 9 bản hợp đồng hớ của Liverpool từ số tiền bán Suarez

Liverpool sau khi nhận được một cục tiền từ vụ bán Suarez mùa hè 2014 đã vung tay chiêu mộ rất nhiều cái tên mới. Nhưng phần lớn trong số đó, lại là những bản hợp đồng thất bại.

Adam Lallana: Tiền vệ người Anh cập bến Liverpool với giá 25 triệu bảng, bằng 1/3 số tiền thu được từ thương vụ Liverpool bán Suarez. Một mùa giải thăng hoa ở Southampton giúp Lallana có 1 suất trong đội hình tiêu biểu của Premier League, được gọi lên tuyển Anh và có bản hợp đồng với Liverpool. Tuy nhiên, anh không thể hiện được nhiều trong mùa giải đầu tiên. Vai trò của Lallana dần được khẳng định khi anh được HLV Jurgen Klopp trọng dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Lallana đã có tổng cộng 130 lần ra sân cho The Kop.

Dejan Lovren: Liverpool thủng lưới tới 50 bàn mùa giải 2013/2014, và đó là lý do Brendan Rodgers đưa về Lovren. Trung vệ người Croatia chuyển đến sân Anfield từ Southampton với giá 20 triệu bảng. Nhưng không những không gia tăng chất thép cho Liverpool, Lovren còn thường mắc lỗi và thi đấu thiếu tập trung. Tương lai của anh đang trở nên mù mịt khi Liverpool vừa chiêu mộ một trung vệ khác từ Southampton và Virgil Van Dijk. Lovren đến nay đã ra sân 133 lần cho Liverpool.

Lazar Markovic: Tiền vệ người Serbia khi ấy mới 20 tuổi, và được Brendan Rodgers đưa về Liverpool với giá 20 triệu bảng. Anh có đóng góp nhất định trong cú ăn 3 của đội bóng cũ Benfica, nhưng không để lại bất cứ điều gì trong màu áo Liverpool. Sau mùa giải đầu tiên chỉ ghi được 3 bàn thắng, Markovic được cho mượn ở các đội bóng như Fenerbahce, Sporting Lisbon hay Hull City. Markovic chỉ có vỏn vẹn 34 lần ra sân cho đội chủ sân Anfield.

Mario Balotelli: HLV Rodgers rất hào hứng sau khi chiêu mộ thành công Balotelli từ AC Milan với giá 16 triệu bảng. Trước đó, “Super Mario” đã ghi 30 bàn sau 54 trận cho đội bóng Italy. Rodgers gọi vụ chuyển nhượng Balotelli là đại diện cho chất lượng của đội bóng. Tuy vậy, dấu ấn của “Ngựa chứng” tại Liverpool thậm chí còn mờ nhạt hơn cả Markovic khi anh chỉ ghi được 4 bàn sau 28 lần ra sân.

Alberto Moreno: Moreno được coi là hậu vệ trái tiềm năng của bóng đá Tây Ban Nha. Sau khi đóng góp vào chức vô địch Europa League của Sevilla, anh được Liverpool chiêu mộ với giá 12 triệu bảng. Moreno ngay lập tức để lại ấn tượng ở đội bóng mới, bằng chứng là bàn thắng vào lưới Tottenham. Tuy nhiên, phong độ của anh ngày một đi xuống và thậm chí Jurgen Klopp còn kéo một tiền vệ là James Milner đá hậu vệ trái thay vì dùng Moreno. Hậu vệ người Tây Ban Nha đến nay đã ra sân 129 trận cho đội chủ sân Anfield.

Divock Origi: Tiền đạo trẻ Origi được Brendan Rodgers mua về sau khi chơi tốt tại World Cup 2014. Origi chơi tiếp 1 năm ở Lille dưới dạng cho mượn trước khi chính thức đầu quân cho đội chủ sân Anfield. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của Roberto Firmino đã khiến tiền đạo người Bỉ không có cơ hội ra sân. Mùa giải này, anh đang được Liverpool cho mượn tại Wolfsburg. Đến nay, bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng của Liverpool cũng đã có 77 lần ra sân cho đội bóng.

Emre Can: Sau một mùa giải bùng nổ với Bayer Leverkusen, Emre Can được Liverpool chiêu mộ với giá 10,5 triệu bảng. Anh ngay lập tức chứng minh vai trò của mình trong hàng tiền vệ The Kop, nhưng phong độ thiếu ổn định khiến Emre Can chưa bao giờ phát huy được hết tiềm năng của mình. Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Anfield, Can đã ra sân 155 trận. Cầu thủ người Đức hiện được Juventus liên hệ.

Rickie Lambert: Lambert cuối cùng cũng hiện thực hóa được giấc mơ chơi cho Liverpool. Anh chuyển tới sân Anfield từ Southampton với giá 4 triệu bảng – con số chấp nhận được với một tiền đạo đã ở bên kia sườn dốc. Trong mùa giải duy nhất chơi bóng cho Liverpool, Lambert chỉ ghi được 3 bàn sau 36 trận. Anh phiêu bạt qua một số đội bóng nhỏ khác trước khi giải nghệ tháng 10 năm ngoái.

Javier Manquillo: Trung vệ Manquillo là một bản hợp đồng khó hiểu của Liverpool. The Kop mượn anh về từ Atletico Madrid, nhưng Manquillo gần như mất hút tại sân Anfield. Ở mùa giải đầu tiên và duy nhất cho Liverpool, Manquillo chỉ ra sân 19 lần trong đó có 10 trận tại Premier League. Cả giai đoạn lượt về, Manquillo không ra sân bất cứ lần nào. Manquillo sau đó phiêu bạt sang Sunderland, trước khi bị Atletico bán đứt cho Newcastle.

Theo Zing.vn

Bài liên quan