Đội hình châu Phi kết hợp: Salah, Mane ‘bắn nát’ mọi hàng thủ

Lục địa đen luôn sản sinh ra những nhân tài kiệt xuất cho bóng đá thế giới. Nếu đem họ kết hợp họ ở World Cup này, châu Phi thực sự là một thế lực đáng gờm.

1. THỦ MÔN

Châu Phi không có quá nhiều cái tên nổi bật ở vị trí thủ môn. Munir của đội tuyển Morrocco, người đang thi đấu cho Numancia (Tây Ban Nha) là lựa chọn tốt nhất trong khung gỗ theo tờ AS.

2. HẬU VỆ

Koulibaly đang được nhiều ông lớn hỏi mua..

Những cầu thủ chạy cánh của châu Phi lần này là những làn gió mới. Chidozie Awaziem (Nigeria) và Nabil Dirar (Morrocco). Awaziem năm nay mới 21 tuổi, đang trong biên chế của Nantes của Pháp. Ở Ligue I mùa này, anh thi đấu tổng cộng 1508 phút và ghi được 1 bàn thắng. Trong khi đó, Nabil Dirar không mấy nổi danh dù đã ngoài tuổi băm. Anh là là niềm kì vọng vàng của tuyển Morrocco trong lần trở lại World Cup đầu tiên kể từ năm 1998.

Ở vị trí trung vệ, Kalidou Koulibaly và Medhi Benatia là những hòn đá tảng của tuyển Senegal – Morrocco. Họ sở hữu thể hình vượt trội và không ngại tranh chấp sòng phẳng với các đội thủ.

3. TIỀN VỆ

Elneny mới được Arsenal gia hạn đến năm 2022.

Cặp tiền vệ trung tâm của châu Phi giải này hết sức cơ bắp. Mohamed Elneny có lần đầu tham dự World Cup nhưng đẳng cấp của cầu thủ này là không phải bàn cãi. Tương tự, đội trưởng của Nigeria – John Obi Mikel dù không còn đỉnh cao phong độ, nhưng kinh nghiệm của cầu thủ từng thi đấu cho Chelsea là vô cùng quan trọng với Nigeria.

Ở hai cánh, Sadio Mane và Alex Iwobi là sự kết hợp giữa tốc độ và kĩ thuật mà bất cứ đội bóng nào cũng cần dè chừng. Mane đã có một mùa giải thăng hoa cho Liverpool. Khả năng ghi bàn của tuyển Senegal lần này có lẽ sẽ trông chờ cả vào tiền vệ này. Iwobi cũng cần chứng minh quyết định chọn tuyển Nigeria đầu quân thay vì tuyển Anh là đúng đắn bằng màn trình diễn xuất sắc trên đất Nga.

4. TIỀN ĐẠO

Bộ đôi này đã ghi được 66 bàn ở mùa giải vừa qua.

Ở vị trí trên hàng công, tờ AS cho rằng Victor Moses sẽ là sự kết hợp tuyệt vời bên Pharaoh của người Ai Cập – Mohamed Salah. Ở hai mùa gần đây, Moses được Antonio Conte bố trí chơi ở vị trí hậu vệ cánh. Tuy nhiên, Moses vốn dĩ trưởng thành từ một cầu thủ bám biên thuần túy. Ở đội tuyển quốc gia, anh thậm chí được đôn lên chơi như một tiền đạo.

Về phần Salah, điều duy nhất có thể ngăn cản anh có thể tỏa sáng ở World Cup này là chấn thương. Mới đây, bác sĩ của đội tuyển Ai Cập đã tiết lộ, cầu thủ của Liverpool sẽ được điền tên vào trận đấu ra quân gặp Uruguay. Có điều, vẫn chưa có thông tin nào cho biết Salah sẽ đá chính hay vào sân từ ghế dự bị.

Bài liên quan