Đội hình hay nhất châu Âu mùa giải 2017/18: Thi đấu hay là vậy nhưng Salah vẫn không thể chen chân vì cặp song sát “thần thánh” này!

Trang Whoscored.com đã chấm điểm và tìm ra những cầu thủ xuất sắc nhất cho từng vị trí để chọn ra đội hình tiêu biểu nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Thủ môn: Alisson Becker (AS Roma)

Với 17 trận giữ sạch lưới và tỷ lệ cứu thua lên đến 80,1%, Allison đang nổi lên như là một trong những thủ thành xuất sắc châu Âu hiện tại và được rất nhiều CLB lớn săn đón ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Hậu vệ phải: Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Truyền nhân của Philipp Lahm đang ngày một trưởng thành trong màu áo Hùm xám nước Đức. Kimmich là hậu vệ phải có nhiều pha kiến tạo nhất châu Âu mùa giải năm nay với 10 đường chuyền thành bàn.

Trung vệ: Naldo (Schalke 04)

Ở tuổi 35, trung vệ người Brazil vẫn chơi trọn vẹn tất cả các trận đấu tại Bundesliga mùa này. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, anh còn hỗ trợ tấn công rất ấn tượng khi có 7 pha lập công.

Trung vệ: Salif Sane (Hannover)

Sane có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Hannover. Anh có tỷ lệ không chiến thành công 80,4% và có được 4 bàn thắng ở mùa giải năm nay.

Hậu vệ trái: Aleksandar Kolarov (AS Roma)

Đã bước qua thời kỳ đỉnh cao nhưng Kolarov vẫn chơi rất bền bỉ trong màu áo Roma. Mùa giải vừa qua anh là hậu vệ trái kiến tạo nhiều nhất châu Âu với 8 đường chuyền thành bàn. Ngoài ra Kolarov còn có 80 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội, chứng tỏ cựu cầu thủ Man City vẫn rất nguy hiểm mỗi khi tham gia tấn công.

Tiền vệ cánh phải: Florian Thauvin (Marseille)

Cầu thủ người Pháp đang có phong độ ấn tượng tại Ligue 1 khi có 22 bàn cùng 11 đường kiến tạo. Hứa hẹn mùa Hè này, anh sẽ còn khiến các đại gia khao khát hơn nếu Thauvin có màn trình diễn tuyệt vời tại tuyển Pháp tại World Cup 2018.

Tiền vệ trung tâm: Kevin De Bruyne (Man City)

Cầu thủ người Bỉ là nhân tố quan trọng nhất giúp Man City vô địch tuyệt đối Premier League mùa này. Với 16 đường kiến tạo, De Bruyne trở thành “Vua kiến tạo” cùa giải đấu, ngoài ra anh còn có 8 pha lập công.

Tiền vệ trung tâm: Nabil Fekir (Lyon)

Fekir là cầu thủ đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho Lyon với 18 pha lập công và 8 kiến tạo. Hiện anh đang được rất nhiều CLB lớn của châu Âu theo đuổi.

Tiền vệ cánh trái: Philippe Coutinho (Liverpool/Barcelona)

Dù chuyển giao qua 2 CLB chỉ trong một mùa giải, tiền vệ người Brazil vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao của mình. Anh có đến 15 pha lập công và 11 đường kiến tạo mùa này trong màu áo Liverpool lẫn Barca, và trong số đó rất nhiều pha lập công được xếp vào hàng siêu phẩm.

Tiền đạo trái: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Khởi đầu có phần tệ hại, tuy nhiên CR7 đã lấy lại phong độ và chơi cực kỳ bùng nổ trong giai đoạn lượt về khi ghi đến 21 bàn thắng. Ở đấu trường Champions League, cầu thủ này đang dẫn đầu với 15 pha lập công.

Tiền đạo phải: Lionel Messi (Barcelona)

Messi vẫn đang chứng tỏ đẳng cấp khác biệt so với phần còn lại. Mặc dù chơi như một tiền vệ tấn công, cầu thủ người Argentina vẫn đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu với 34 bàn thắng.

ĐHTB châu Âu do Whoscored bình chọn.

Bài liên quan