Đội hình hay nhất game FIFA 18: Cả 2 Ronaldo đều góp vui, Messi vắng mặt

Trong game bóng đá FIFA 18, Ronaldo là cầu thủ có điểm cao nhất lên tới 98. Anh lọt đội hình hay nhất mọi phiên bản của trò chơi này, trong khi Lionel Messi lại bất ngờ vắng mặt.

Gianluigi Buffon (FIFA 05, 97 điểm, thủ môn): Năm 2001, anh là cầu thủ thuộc biên chế Juventus sau khi chuyển đến từ Parma theo hợp đồng trị giá 52 triệu euro. Đáng tiếc là Buffon còn thiếu danh hiệu Champions League trong sự nghiệp dù có mặt ở chung kết 2 lần trong 3 mùa gần đây. Buffon cũng là thủ môn giữ sạch lưới nhiều trận nhất ở một kỳ World Cup, kỷ lục lập năm 2006 tại Đức.

Lilian Thuram (FIFA 05, 92 điểm, hậu vệ phải): Cựu tuyển thủ người Pháp cũng chuyển đến Juventus từ Parma năm 2001, cùng thời điểm với thủ môn Buffon. Anh thi đấu cho đội bóng Italy 5 năm, sau đó gia nhập Barca và giải nghệ trong màu áo gã khổng lồ xứ Catalan năm 2008. Thuram lọt danh sách FIFA 100 do “vua bóng đá” Pele lựa chọn năm 2004.

Fernando Hierro (FIFA 02, 94 điểm, trung vệ): Anh là trụ cột của Real Madrid giai đoạn 1989-2003 với 3 danh hiệu Champions League và 5 chức vô địch La Liga. Cựu hậu vệ người Tây Ban Nha kết thúc sự nghiệp trong màu áo CLB Bolton sau mùa giải 2004/05.

Alessandro Nesta (FIFA 05, 94 điểm, trung vệ): Anh có 9 mùa giải khoác áo Lazio, sau đó chuyển đến AC Milan năm 2002. Nesta giành mọi danh hiệu cấp câu lạc bộ, trong đó đáng chú ý là 2 lần vô địch Champions League. Anh giải nghệ năm 2014 trong màu áo CLB Chennaiyin của Ấn Độ. Nesta là hậu vệ hay nhất Serie A 4 mùa liên tiếp từ 2000 đến 2003.

Roberto Carlos (FIFA 05, 94 điểm, hậu vệ trái): Cầu thủ lừng danh của CLB Real Madrid và ĐT Brazil từ giã sân cỏ vào năm 2015. Anh sở hữu bộ sưu tập danh hiệu mà bất cứ đồng nghiệp nào cũng ao ước có trong sự nghiệp. Carlos là chủ nhân của Quả bóng bạc 2002, còn đồng hương người Brazil Ronaldo giành Quả bóng vàng.

Zinedine Zidane (FIFA 05, 96 điểm, tiền vệ): Được xem là “số 10” hào hoa của bóng đá thế giới trong những thập kỷ gần đây, huyền thoại bóng đá Pháp hiện dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid và giành mọi danh hiệu ở cương vị cầu thủ và huấn luyện viên dẫn dắt câu lạc bộ này. Về giải thưởng cá nhân, Zidane là chủ nhân của Quả bóng vàng, cầu thủ xuất sắc FIFA trong cùng năm 1998.

Ronaldinho (FIFA 06, 95 điểm, tiền vệ): Cựu ngôi sao bóng đá người Brazil thành công rực rỡ trong màu áo CLB Barca. Trên mọi phương diện, Ronaldinho đều có danh hiệu cao quý như vô địch Champions League, World Cup 2002, Quả bóng vàng và cầu thủ xuất sắc thế giới 2005.

Luis Figo (FIFA 02, 97 điểm, cánh phải): Anh là một trong những cầu thủ khoác áo hai câu lạc bộ danh tiếng của Tây Ban Nha là Barca và Real Madrid. Figo cũng sở hữu mọi giải thưởng mà bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước như Quả bóng vàng 2000, cầu thủ xuất sắc thế giới 2001.

Cristiano Ronaldo (FIFA 18, 94 điểm, cánh trái): Ngôi sao người Bồ Đào Nha khẳng định tài năng tại hai giải vô địch quốc gia châu Âu là Premier League (Anh) và La Liga (Tây Ban Nha). Năm nay, CR7 được đánh giá sẽ là chủ nhân của nhiều giải thưởng cá nhân như Quả bóng vàng của Tạp chí France Football, cầu thủ xuất sắc FIFA.

Thierry Henry (FIFA 05, 97 điểm, tiền đạo): Sau khi tạo danh tiếng trong màu áo CLB Arsenal, anh chuyển đến Barca năm 2007 và có thêm nhiều chức vô địch danh giá. Henry kết thúc sự nghiệp ở CLB New York Red Bulls tại giải nhà nghề Mỹ năm 2014. Anh giành Quả bóng bạc 2003, còn Pavel Nedved đoạt Quả bóng vàng năm đó.

Ronaldo “béo” (FIFA 04, 98 điểm, trung phong): Bất cứ hàng phòng ngự nào cũng rất ngại phải đối mặt với Ro “béo”. Tài năng xuất sắc giúp anh được mệnh danh là người ngoài hành tinh. Ro “béo” có 3 lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc thế giới năm 1996, 1997 và 2002.

Đội hình 11 cầu thủ xuất sắc của trò chơi bóng đá FIFA.

Bài liên quan