Đội hình “siêu khủng” những ngôi sao có nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2018

Nếu không có sự xuất hiện của các ngôi sao hàng đầu như Ronaldo, Messi hay Bale, ngày hội bóng đá thế giới năm 2018 chắc chắn sẽ mất đi một phần hấp dẫn.

Thủ môn Gianluigi Buffon (Italy): Trận thua trước Tây Ban Nha đã đẩy Azzurri xuống vị trí thứ 2 bảng G, đồng nghĩa với việc Buffon cùng đồng đội nhiều khả năng sẽ phải giành vé dự World Cup thông qua loạt trận play-off. Viễn cảnh nhà vô địch thế giới phải đụng độ Bồ Đào Nha, Pháp hoặc Thụy Điển là hoàn toàn có thể xảy ra.

Hậu vệ phải Antonio Valencia (Ecuador): Khoảng cách giữa Ecuador và vị trí dự play-off hiện tại đang là 4 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 2 trận. Cơ hội vẫn còn nên Valencia cùng đồng đội phải cố gắng đến giờ phút cuối cùng vì tấm vé đến Nga hè năm tới.

Trung vệ Virgil Van Dijk (Hà Lan): “Cơn lốc màu da cam” đứng trước nguy cơ không được tham dự World Cup sau thất bại 0-4 trước tuyển Pháp ở lượt trận thứ 7 bảng A.

Trung vệ Javier Mascherano (Argentina): Vòng loại khu vực Nam Mỹ diễn ra vô cùng căng thẳng khi cơ hội chia đều cho cả Chile, Argentina, Paraguay, Peru, Colombia và Uruguay.

Hậu vệ trái David Alaba (Áo): Khoảng cách giữa tuyển Áo và tấm vé dự play-off đang là 5 điểm. Chỉ có phép màu mới giúp David Alaba cùng đồng đội giành vé dự World Cup năm tới.

Tiền vệ Arturo Vidal (Chile): Vidal và Alexis Sanchez sẽ là những niềm hy vọng đem về tấm vé dự ngày hội bóng đá thế giới tại Nga vào hè 2018.

Chạy cánh Gareth Bale (xứ Wales): “Những chú rồng” đã bị đội đầu bảng Serbia bỏ xa 4 điểm và hoàn toàn có thể đánh mất tấm vé dự play-off vào tay CH Ireland nếu thi đấu không tốt.

Chạy cánh Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): Nếu không thể vượt qua Thụy Sỹ ở trận đấu cuối cùng, nhà ĐKVĐ châu Âu sẽ phải giành vé dự World Cup thông qua loạt trận play-off nơi có sự xuất hiện của rất nhiều đội bóng mạnh.

Hộ công Lionel Messi (Argentina): Giấc mơ chinh phục chức vô địch thế giới của Messi vừa bị lung lay dữ dội sau trận hòa bạc nhược trước đội tuyển bét bảng Venezuela.

Tiền đạo Sergio Aguero (Argentina): Sở hữu hàng công gồm toàn những ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng Argentina mới chỉ có 16 bàn thắng, thậm chí còn ít hơn cả đội đứng bét bảng Venezuela tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ.

Tiền đạo Pierre Emerick Aubameyang (Gabon): Khoảng cách giữa Gabon và đội đầu bảng Bờ Biển Ngà chỉ là 2 điểm. Aubameyang cùng đồng đội vẫn còn trong tay 2 trận đấu để tự định đoạt số phận ở bảng C vòng loại World Cup khu vực châu Phi.

Đội hình siêu sao có nguy cơ vắng mặt tại World Cup 2018.

Bài liên quan