Đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2018: Vinh danh hàng phòng ngự và Vua chuyền bóng của ĐTVN

Thái Lan và Việt Nam khẳng định vị thế ứng viên vô địch khi đóng góp tổng cộng 7 trong tổng số 11 cái tên lọt vào đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2018.

Thủ môn Đặng Văn Lâm:

Sự chắc chắn của Đặng Vân Lâm trong khung gỗ góp phần giúp tuyển Việt Nam sở hữu thành tích sạch lưới xuyên suốt vòng bảng. Người gác đền khoác áo CLB Hải Phòng là sự lựa chọn khả dĩ nhất khi bộ đôi thủ môn của Thái Lan đều mắc sai lầm còn Hassan Sunny của Singapore lại để lọt lưới quá nhiều (4 bàn thua) dù đã có những pha cản phá ấn tượng.

Hậu vệ Carli de Murga:

Sở hữu chiều cao ấn tượng (1,8 m) cùng lối chơi kỷ luật và chắc chắn, trung vệ sinh ra ở Tây Ban Nha là nhân tố quan trọng trong hàng phòng ngự mới chỉ để lọt lưới 3 bàn của tuyển Philippines.

Hậu vệ Trần Đình Trọng:

Trung vệ sinh năm 1997 chính là “trái tim” nơi hàng thủ của tuyển Việt Nam. Sự điềm đạm và ăn ý của Đình Trọng với hai trung vệ còn lại là chìa khóa cho thành tích sạch lưới của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hậu vệ Korrakot Wiriyaudomsiri:

Hậu vệ đang khoác áo Burriam United chính là người lập siêu phẩm ghi bàn từ chấm phạt góc trong trận gặp Indonesia, qua đó mở ra cuộc lội ngược dòng đầy bản lĩnh của tuyển Thái Lan ở lượt trận thứ ba tại bảng B. Với Korrakot trong đội hình, Thái Lan không chỉ sở hữu một chuyên gia sút phạt mà còn hưởng lợi từ những pha dâng cao tấn công của cầu thủ này.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải:

Số 19 của tuyển Việt Nam không được chơi đúng sở trường trong 3 trận đầu tiên nhưng vẫn kịp ghi dấu ấn với cú sút phạt cháy lưới tuyển Lào. Và ngay trong ngày được thầy Park trả về hàng công, Quang Hải lập tức tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo ở chiến thắng trước Campuchia, cùng hàng loạt những pha xử lý bóng đẳng cấp của một tiền vệ tấn công.

Tiền vệ John-Patrick Strauss:

Cầu thủ đang chơi tại giải hạng 2 Bundesliga là lựa chọn không thể thay thế nơi tuyến giữa của chiến lược gia Sven-Goran Eriksson. Tuyến tiền vệ của Philippines với Strauss đóng vai trò mỏ neo thậm chí còn áp đảo Thái Lan hùng mạnh với tỷ lệ kiểm soát bóng 59%.

Tiền vệ Hlaing Bo Bo:

Đây là cầu thủ duy nhất của Myanmar lọt vào đội hình tiêu biểu vòng bảng dù cho đội bóng của anh đã bị loại. Với 2 lần giành được phần thưởng “Cầu thủ hay nhất trận”, Bo Bo chính là bất ngờ thú vị tại giải đấu năm nay.

Tiền vệ Sanrawat Dechmitr:

Số 29 của tuyển Thái Lan đang dẫn danh sách kiến tạo tại AFF Cup 2018 với 4 pha dọn cỗ. Con số này gấp đôi thành tích của người đứng hai là đồng đội Korrakot. Fox Sports cũng nhận định phong độ của Sanrawat là chìa khóa để biến tham vọng vô địch Đông Nam Á của Thái Lan thành hiện thực.

Tiền đạo Norsharul Idlan Talaha:

Ở tuổi 33, Talaha là cầu thủ nhiều tuổi nhất trong đội hình của “Hổ vàng” nhưng anh vẫn là chân sút số một của đội bóng. Số 9 của tuyển Malaysia đã ghi 4 bàn ở 3 trận vòng bảng và chỉ chịu im tiếng khi phải đối đầu hàng thủ chưa để lọt lưới của Việt Nam.

Tiền đạo Adisak Kraisorn:

Với 8 bàn thắng ghi được, Kraisorn nghiễm nhiên là người lĩnh xướng hàng công đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2018. Nếu tiếp tục tần suất “nổ súng” đều đặn như hiện nay thì khả năng Kraisorn phá kỷ lục ghi 10 bàn trong một mùa giải của huyền thoại Singapore Noh Alam Shah là điều hoàn toàn khả thi.

Tiền đạo Supachai Jaided:

Tiền đạo đang khoác áo Burriam United là mảnh ghép cuối cùng trong đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2018 với thành tích 3 bàn thắng sau 3 trận đá chính. Với tài năng 19 tuổi, tuyển Thái Lan đang sở hữu cánh trái rất đáng sợ: Korrakot, Sanrawat và Supachai.

Đội hình tiêu biểu vòng bảng AFF Cup 2018 dưới sơ đồ 3-4-3. Thái Lan áp đảo với 4 cái tên trong khi Việt Nam cũng đóng góp 3 cầu thủ.

Bài liên quan