“Em thích thì mới đi catwalk. Em đã nỗ lực và tập gấp đôi mọi người rồi. Đừng xúc phạm bố mẹ em”

Vừa qua, sự kiện Bùi Tiến Dũng làm vedette trên sàn catwalk của VIFW đang vướng phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ NHM. Đa phần trong số đó đều cho rằng thủ môn xứ Thanh nên tập trung vào bóng đá nhiều hơn là thể hiện mình ở chốn “showbiz” vốn đầy rẫy những lùm xùm thị phi.

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến còn phản bác việc để Bùi Tiến Dũng đóng vai trò quan trọng trên sàn catwalk vì cho rằng Dũng đi như đi “chợ” và đây là chiêu trò của BTC nhằm “câu view”.

Trước rất nhiều ý kiến trái chiều đó, cuộc sống của thủ môn tuyển U23 Việt Nam vốn đã đảo lộn nay lại càng sóng gió hơn. Và anh đã không kìm được xúc động khi bị NHM phản ứng gay gắt như vậy:

“Em vẫn tập luyện, phấn đấu như hôm nay để thích nghi với cuộc sống hiện tại, kể cả những điều không tốt thì em phải tập thích nghi để làm cho tốt lên. Miễn sao em thấy vui vẻ, hài lòng“.

Anh cho rằng mình không hề lơ là trong việc tập luyện mà còn cố gắng tập ngoài giờ, nỗ lực gấp đôi để theo kịp đồng đội. Việc tham gia biểu diễn catwalk mới đây là do chính Bùi Tiến Dũng tự nguyện nhận lời BTC chương trình chứ không ai ép buộc anh cả.

Thủ môn sinh năm 1997 còn chia sẻ thêm: “Gia đình là những người em thương yêu nhất. Những sự kiện tham gia, phải có sự đồng ý của em và em thích thì em mới làm. Em chỉ mong mọi người có gì hãy nói thẳng với em, đừng xúc phạm người thân của em bởi vì em luôn tự nhủ mình sẽ không làm chuyện gì để bố mẹ buồn tủi”.

Rõ ràng kể từ sau khi hiệu ứng chiến thắng của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018 vừa qua lắng xuống, 2 thành viên tích cực “chạy show” nhất chính là tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Thực chất việc cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhận những hợp đồng quảng cáo hay các event giải trí ngoài sân cỏ không phải là điều mới mẻ trên thế giới tuy nhiên đây là lần đầu tiên mới có trường hợp những ngôi sao của bóng đá Việt Nam phải dành nhiều thời gian như vậy cho những việc bên lề sự nghiệp của mình.

 

Bài liên quan