Fan ĐNÁ thi nhau gửi lời chúc, tung hô thế trận “xe bus 2 tầng” của U23 Việt Nam

Trong khi một vài fan Việt Nam chưa hài lòng với việc thầy trò HLV Park Hang-seo tử thủ để có trận hòa 0-0 trước Syria, thì NHM ĐNÁ lại hết lời ca ngợi.

Tối qua, U23 Việt Nam tiếp tục chơi phòng ngự – phản công trước U23 Syria, để khép lại trận đấu với tỷ số hòa 0-0. Ở trận còn lại, U23 Hàn Quốc thắng U23 Australia 3-2 và như vậy, Hàn Quốc đi tiếp vào tứ kết gặp Malaysia còn Việt Nam gặp Iraq.

Cùng Malaysia, U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử, khi là 2 đội đầu tiên ở khu vực ĐNÁ đoạt quyền vào tứ kết U23 châu Á. Chính vì thế, NHM ĐNÁ đã gửi rất nhiều lời chúc mừng với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Một phần rất nhỏ những lời chúc từ NHM trên khắp ĐNÁ dành cho U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, khi một fan Việt Nam chủ động đề cập tới việc thầy trò HLV Park Hang-seo đã buộc phải chơi tử thủ để đoạt vé đi tiếp, những CĐV ĐNÁ đều bày tỏ sự thán phục và cho rằng đó là điều tất nhiên khi chúng ta vốn không mạnh như các địch thủ.

Các bạn đã làm rất tốt, người anh em à. Quan trọng là kết quả cuối cùng, người chiến thắng sẽ có tất cả” – fan Malaysia, Sommanus Jitkird viết.

Đừng suy nghĩ về điều đó, chẳng có vấn đề gì với chiến thuật của các bạn cả, kết quả cuối cùng là rất tuyệt vời, hãy tiến lên. Chúc mừng Việt Nam” – fan Thái Lan, Thonz Chomphun Phetchanah tiếp.

Đấy đơn giản chỉ là chiến thuật. Mà thực tế U23 Việt Nam không chỉ có phòng ngự, các bạn cũng rất biết cách chọn thời điểm để phản công đấy chứ. Đấy là một trận đấu cân bằng. Kết quả là rất tuyệt vời đấy” – fan Malaysia, Nashrullathif Abdul Razak nhận định.

Những lời chúc nhận được nhiều sự hưởng ứng từ NHM ĐNÁ

“Đây rõ ràng là bước tiến lớn của Malaysia và Việt Nam. Các bạn có cơ hội tiếp tục làm nên lịch sử, biết đâu sẽ vô địch. Chúc Malaysia và Việt Nam may mắn.. Các bạn là niềm tự hào của ĐNÁ”. – fan Indonesia, Zavier Kurniawan Nugroho gửi lời chúc mừng.

Mặc dù đất nước chúng tôi không được tham dự giải đấu này, nhưng tôi vẫn dõi theo Việt Nam, các bạn là niềm tự hào của ĐNÁ, tôi yêu các bạn“. fan Philippines, Dondon Perla.

Thán phục Việt Nam, các bạn đã chiến đấu hết mình để cho cả châu Á thấy rằng, ĐNÁ đủ sức cạnh tranh với đội bóng hàng đầu châu Á, tiếp tục tiến lên nào những ngôi sao vàng.“, fan Thái Lan, Teerasak Thukson.

Tôi muốn thấy Malaysia và Việt Nam gặp nhau trong trận chung kết“, fan Malaysia, Hafiz Hamdan viết.

“Việt Nam là đội bóng được tổ chức rất tốt, phòng ngự tuyệt vời. Việt Nam sẽ trở thành vua của ĐNÁ trong tương lai gần. Tôi muốn các bạn tiến đến trận chung kết.“, fan Myanmar, Aung Thu tin tưởng vào chúng ta.

Với việc liên tiếp phải gặp những đối thủ mạnh hơn hẳn ở vòng bảng là Hàn Quốc, Australia, Syria, U23 Việt Nam đã gắn chặt với chiến thuật phòng ngự – phản công. Và ở trận tới gặp U23 Iraq, gần như chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lại sử dụng chiến thuật này.

Báo châu Á đề cao sự quả cảm của U23 Việt Nam

Trên Fox Sporsts phiên bản châu Á, ký giải Gabriel Tan nhận định: “Đối mặt với sức ép khủng khiếp từ U23 Syria ở Changshu, một hàng phòng ngự quả cảm đã giúp U23 Việt Nam giành được 1 điểm”.

“Họ sống cùng với những hiểm nguy được tạo ra từ tiền đạo Mohamad Rafat, người đe dọa khung thành U23 Việt Nam với những cơ hội có thể phá vỡ luôn trái tim của những người hâm mộ đội tuyển U23 Việt Nam”.

“Sau khi không có đại diện nào dự vòng tứ kết VCK U23 châu Á hai mùa qua, khu vực Đông Nam Á đã có đến hai đại diện lọt vào tứ kết là U23 Việt Nam và U23 Malaysia”.

U23 Việt Nam nhận được nhiều lời khen sau thành tích lọt vào tứ kết U23 châu Á 2018.

Sự quả cảm của hàng phòng ngự U23 Việt Nam giúp họ trắng lưới trước cả U23 Australia và U23 Syria. Qua đó, đẩy lùi hai đại diện này khỏi danh sách vào tứ kết tại bảng D.

Ở phía miền tây Đông Nam Á, U23 Thái Lan bị loại sau 3 trận toàn thua. Tờ Four Four Two phiên bản Thái Lan quay sang dành lời khen cho U23 Việt Nam: “U23 Việt Nam theo chân U23 Malaysia vào vòng knock-out U23 châu Á 2018. Việt Nam làm nên lịch sử với vị trí thứ 2 bảng D sau khi hòa U23 Syria 0-0 ở lượt trận cuối cùng. Họ giành được 4 điểm và xếp sau U23 Hàn Quốc”.

Tờ Siam Sports thì dùng từ “ấn tượng” để miêu tả: “Việt Nam nằm ở một bảng đấu khó khăn khi Hàn Quốc và Australia đều là ứng cử viên ưa thích cho vòng knock-out cũng như chức vô địch. Cả hai cùng Syria là những đội tuyển đều đến từ nền bóng đá nhiều lần tham dự World Cup. Việt Nam để thua U23 Hàn Quốc nhưng đánh bại U23 Australia và hòa U23 Syria để lọt vào tứ kết. Thật ấn tượng”.

Theo TTVN

Bài liên quan