“Giận” vì De Gea mãi không chịu gia hạn hợp đồng, MU quyết không buông tha, mâu thuẫn không giải quyết được nữa rồi

Thủ môn David De Gea đang tỏ ra không mặn mà trong việc gia hạn hợp đồng với CLB M.U. Tuy nhiên, ngay cả khi thủ thành người Tây Ban Nha hết hạn hợp đồng, M.U vẫn còn cách giữ chân cầu thủ này.

 

 

Tương lai thủ thành David De Gea đang gây nhiều tranh cãi. Mới đây, De Gea vừa từ chối gia hạn hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm theo mức lương lên đến 375.000 bảng/tuần do ban lãnh đạo M.U đề nghị.

Mức lương mà ban lãnh đạo M.U đưa ra gần gấp đôi mức lương hiện tại của thủ thành người Tây Ban Nha. Hiện tại, De Gea nhận 200.000 bảng/tuần. Thế nhưng, có vẻ thủ môn này vẫn chưa hài lòng.

Ảnh Internet

Do đó, trong trường hợp De Gea hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 6/2019, phía M.U hoàn toàn kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 6 tháng. Điều này được xem như chiêu bài cùn hòng chơi khăm những đội bóng muốn chiêu mộ De Gea ngay mùa hè sang năm.

Bởi nếu M.U không kích hoạt điều khoản tự động gia hạn đối với De Gea, họ sẽ mất trắng thủ môn số một đội bóng mà chẳng thu về bất cứ xu phí chuyển nhượng nào cả. Trong khi đó, hàng loạt đội bóng hàng đầu thế giới đang xếp hàng dài chờ đợi De Gea.

Ảnh Internet

Barca và PSG là 2 đội bóng khát khao sở hữu thủ môn người Tây Ban Nha nhất. Dĩ nhiên, ban lãnh đạo M.U không hề muốn nhìn cảnh bị cướp trắng ngôi sao trong đội bóng mình. Họ hoàn toàn có thể sử dụng chiêu bài cùn hòng làm chậm thời gian cựu thủ môn CLB Atletico Madrid chuyển sang đội bóng khác.

Trước đó, thủ môn David De Gea cũng tỏ ra không mấy mặn mà gắn bó cùng đội chủ sân Old Trafford sau những bất ổn liên quan đến đội bóng thời gian qua. Thậm chí thủ môn người Tây Ban Nha còn công khai nghi ngờ về tương lai đội bóng dưới thời HLV Jose Mourinho.

Ảnh Internet

De Gea gia nhập M.U năm 2011. Trải qua 325 trận đấu dưới màu áo CLB M.U tính đến thời điểm hiện tại, De Gea đã có 121 trận giữ sạch lưới.

 

Bài liên quan