HLV hai đội nói gì sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan?

Ông Zoran Jankovic bày tỏ sự ngưỡng mộ với màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận tranh hạng 3 giải giao hữu quốc tế trên sân Buriram.

Trả lời báo chí sau trận thua 1-2 trước U23 Việt Nam, HLV Zoran Jankovic của U23 Thái Lan cho biết: “Trận đấu này chúng tôi kiểm soát tốt thế trận nhưng không thể tìm được bàn thắng. Một phần do vài cầu thủ thi đấu không đúng phong độ. Bên cạnh đó, đội cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, trong đó có việc đá hỏng một quả penalty. Thủ môn đội bạn đã chơi xuất sắc”.

Thua Việt Nam nhưng tôi cũng hài lòng về các cầu thủ ở một số điểm. Đội các bạn giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, bởi đã tận dụng tốt các cơ hội có được. Kết quả này hôm nay sẽ giúp U23 Thái Lan có thể đánh giá lại mình tốt hơn để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á năm sau“.

HLV Zoran Jankovic tiếc nuối vì các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo dành tặng lời khen cho màn trình diễn của Công Phượng cùng đồng đội: “Hôm nay tôi rất mệt khi suy nghĩ đội hình và thi đấu với Thái Lan như thế nào. Các cầu thủ Việt Nam đã chơi chăm chỉ, tuân thủ kỷ luật đề ra. Họ đã thực hiện tốt chiến thuật khi tấn công như thế nào, phòng ngự như thế nào. Tôi rất cảm ơn họ vì đã thi đấu tốt ngày hôm nay”.

Khi được hỏi về cảm giác khi lần đầu tiên chạm trán với Thái Lan, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Khi còn là một cầu thủ, tôi đã không ít lần chạm trán Thái Lan. Nhưng đây mới là lần đầu tôi làm điều này trên băng ghế chỉ đạo của U23 Việt Nam. Đây là trận đấu rất căng thẳng. Nhưng hôm nay các cầu thủ đã thi đấu tốt tốt, cả việc giữ bóng, chuyền bóng. Thái Lan là đội bóng rất mạnh, nhưng hôm nay U23 Việt Nam đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình”.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiết lộ lý do thích sử dụng sơ đồ 3-4-3: “Trong suy nghĩ của tôi luôn có 2 sơ đồ, các cầu thủ phải vận hành cả 2 sơ đồ đó. Cầu thủ U23 Việt Nam trước đây chưa hiểu nhưng hiện tại họ đã thưc hiện tốt sơ đồ này. Bình thường chúng tôi sẽ chơi với sơ đồ 3-4-3, nhưng khi phòng ngự đội hình sẽ chuyển thành 5-4-1”.

“Công Phượng và Quang Hải là 2 cầu thủ rất quan trọng của U23 Việt Nam. Họ chuyền bóng, giữ bóng hiệu quả. Tuy nhiên đội hình chúng tôi không chỉ có 2 cá nhân này, các thành viên còn lại đều rất giỏi. Đội hình hôm nay đã chơi ăn ý. Tôi đã làm việc với họ khi có bóng phải chạy vị trí như thế nào, khi mất bóng phải lui về phòng ngự ra sao”, ông Park chia sẻ về 2 ngôi sao trên hàng công, Công Phượng và Quang Hải.

Đánh giá về Lương Xuân Trường, vị thuyền trưởng của U23 Việt Nam cho biết: “Việc các cầu thủ chơi trận được, trận mất là bình thường. Theo tôi ở giải này, Xuân Trường càng ngày càng thi đấu tốt. Hôm nay cậu ấy đã thể hiện tốt vai trò đội trưởng, hướng dẫn, chỉ đạo các đồng đội trên sân. Tôi rất vui với màn trình diễn của Trường ngày hôm nay”.

Ông Park thở phào nhẹ nhõm sau khi đánh bại Thái Lan.

Cú đúp của Công Phượng cùng màn trình diễn ấn tượng của thủ môn Tiến Dũng giúp U23 Việt Nam khép lại giải giao hữu quốc tế bằng chiến thắng ngọt ngào ngay trước chủ nhà Thái Lan.

Công Phượng có cho mình cú đúp ngay trong hiệp một, trong khi thủ thành Tiến Dũng liên tục làm người hâm mộ yên tâm bằng những pha xử lý xuất sắc, điển hình là pha cứu thua từ chấm 11 m sau cú sút của số 7 bên phía U23 Thái Lan, Sombatyotha ở phút 39.

 

Bài liên quan