HLV Lê Thụy Hải: “U23 Việt Nam có nguy cơ thua đậm”

Dù rất muốn tin vào thêm một bất ngờ nữa cho U23 Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải cũng buộc phải chỉ ra muôn vàn khó khăn của thầy trò HLV Park Hang-seo.

“Bất ngờ nào, tôi nghĩ sẽ không có bất ngờ nào khi U23 Việt Nam đụng độ U23 Qatar chiều nay. Giống như các trận trước, đối thủ này cũng lại là một đội trình độ hơn hẳn chúng ta.

Trong khi đó, U23 Việt Nam lại suy kiệt về thể lực, trận này thì còn đẩy sớm lên đá vài giờ so với các trận trước của ta. Và một vấn đề nữa là liệu các em có giữ được sự tập trung hay không? Hay các em cũng nghĩ là tới Bán kết là được rồi? Thể lực và sự tập trung đang là 2 vấn đề đáng lo nhất của các em.

Những trận đã qua, thực tế là chúng ta đã luôn đi trên dây, với một tỷ lệ không nhỏ có thể bị thua đậm. Hôm nay cũng thế và khả năng đó là rất cao” – HLV Lê Thụy Hải nhận định về trận Bán kết giữa U23 Việt Nam với U23 Qatar hôm nay.

U23 Việt Nam đã dốc sức chơi 1 trận sống mái với U23 Iraq.

Quả thật, thể lực đang là vấn đề cực kì đáng lo của U23 Việt Nam. Hôm qua, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ ông rất lo liệu học trò có phục hồi kịp hay không và khả năng ông sẽ phải có những sự thay đổi nhân sự để bù đắp vào vấn đề then chốt này.

U23 Qatar còn được nghỉ nhiều hơn chúng ta một trận, trong khi đã thắng Palestine 3-2 gói gọn trong 90 phút ở Tứ kết.

“Trận này, nếu để mong thắng thì chúng ta vẫn phải chơi như trước Iraq thôi, tức là cố gắng tràn lên tấn công 15 phút đầu tiên để hy vọng tìm bàn thắng, rồi sau đó phải lùi về phòng ngự phản công. Thậm chí chúng ta phải lùi về sâu để phòng ngự. Tuy nhiên, tôi cho rằng trận đấu có thể sẽ kết thúc với phần thắng cho Qatar ngay trong 90 phút chính thức” – HLV Lê Thụy Hải tiếp.

Nhận định của HLV Lê Thụy Hải có thể “phũ phàng” với nhiều con tim đang mơ mộng, kì vọng vào U23 Việt Nam. Chẳng có gì sai khi chúng ta đặt niềm tin và kì vọng cả. Tuy nhiên, những ý kiến của HLV Lê Thụy Hải là một tỷ lệ rất lớn có thể xảy ra trong thực tế.

Hy vọng rằng, U23 Việt Nam có thể thêm một lần nữa chiến thắng nhưng thực tế vốn rất phũ phàng, của quy luật mạnh được yếu thua dù không luôn luôn đúng, song vẫn là phổ biến trong bóng đá.

Bài liên quan