HLV U23 Malaysia: ”Chúng tôi đã sẵn sàng đánh bại Hàn Quốc, Malaysia là đội bóng mạnh nhất ĐNÁ”

HLV Ong Kim Swee cho biết đội bóng của ông nằm ở cửa dưới so với U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, các cầu thủ U23 Malaysia đã sẵn sàng để đánh bại gã khổng lồ của bóng đá châu Á.

Trận tứ kết này diễn ra lúc 15h (giờ VN) ngày 20/1. Malaysia là tân binh của VCK U23 châu Á. Tuy nhiên, họ đã gây bất ngờ khi đánh bại Saudi Arabia để giành vé vào tứ kết. Còn Hàn Quốc là thế lực của bóng đá châu Á. Họ đang là đương kim á quân của giải. Tại vòng bảng, đội bóng xứ kim chi dẫn đầu bảng D sau khi đánh bại Việt Nam, Australia và hòa Syria.

HLV Ong Kim Swee cho biết Malaysia sắp phải đối mặt với thách thức lớn nhất từ đầu giải, nhưng đội bóng không hề run sợ. Ông nói: “Chúng ta đều biết rằng Hàn Quốc là đội bóng mạnh. Họ không chỉ có 1 hay 2 cầu thủ giỏi và toàn bộ đội hình đều có trình độ cao. Thi đấu với Hàn Quốc, chúng tôi cần thi đấu kỷ luật hơn nhưng đồng thời cũng phải cho thấy những phẩm chất của đội bóng hàng đầu Đông Nam Á”.

HLV Ong Kim Swee tự tin trước trận tứ kết

Chiến lược gia sinh năm 1970 đã động viên các học trò rằng không việc gì tự gây sức ép cho mình, bởi áp lực đang dành cho U23 Hàn Quốc. Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới. Tôi chỉ hy vọng có thể nhanh chóng hồi phục thể lực, chấn thương và bình tĩnh hơn bởi chắc chắn Hàn Quốc sẽ gặp không ít áp lực để giữ được danh tiếng và niềm tự hào của mình. Chúng tôi đã sẵn sàng gây sốc”.

Bóng đá Malaysia vốn có thành tích đối đầu rất tệ trước đội Tây Á vài năm gần đây. ĐTQG nước này từng thua UAE 0-10, Oman 0-6 tại vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên ở VCK U23 châu Á năm nay, đội bóng của HLV Ong Kim Swee đã có đấu pháp hợp lý, thi đấu đầy tự tin để hòa Jordan, đánh bại Saudi Arabia.

HLV U23 Malaysia tự tin sẽ làm nên bất ngờ trước người Hàn để khẳng định vị thế của đội bóng hàng đầu ĐNÁ

Thậm chí ngay cả trận ra quân thua Iraq 1-4, Malaysia cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ HLV Abdul Ghani Shahad của đối thủ. Ông Shahad khi đó đã dự đoán rằng Malaysia sẽ gây khó khăn cho Jordan, Saudi Arabia và điều này đã trở thành sự thật. Đội bóng Đông Nam Á có hàng thủ được tổ chức kiên cố và tấn công khá hiệu quả.

Theo thống kê, U23 Malaysia ghi 3 bàn tại vòng bảng, có 8 cú dứt điểm trúng mục tiêu. Trong đội hình, họ sở hữu một số nhân tố rất chất lượng như Adam Nor Azlin, Safawi Rasid hay Dominic Tan…

Về phần mình, HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc không hề chủ quan. Nhà cầm quân này lấy ví dụ về cuộc đọ sức khó nhọc với Việt Nam để cảnh báo các học trò. Ông nói: “Chúng tôi đã gặp một đội bóng đến từ Đông Nam Á ở vòng bảng là Việt Nam. Các cầu thủ của tôi đã phải rất vất vả mới giành chiến thắng. U23 Hàn Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể để giành chiến thắng. Malaysia là đội bóng phản công rất tốt. Chúng tôi sẽ dồn toàn lực để tấn công, tôi muốn có được chiến thắng như trận thắng Úc vừa rồi”.

Tiền vệ Han Seung-gyu của U23 Hàn Quốc thì chia sẻ: “Không riêng gì Malaysia mà tất cả các đội góp mặt ở vòng trong đều là những đội khá mạnh. Chúng tôi sẽ khắc phục những điểm yếu và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về mặt nhân sự cho trận đấu”.

Theo Zing

Bài liên quan