Hòa thất vọng trước Roma, Antonio Conte quay ra chỉ trích… Mourinho

Sau trận hòa 3-3 với Roma ở Champions League, HLV Antonio Conte đã trả đũa Jose Mourinho vì những lời xỉa xói mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhằm vào Chelsea.

Trong trận đấu với Roma, HLV Conte đã đẩy David Luiz lên đá tiền vệ, thay thế sơ đồ quen thuộc 3-4-3 thành 3-5-2. Đó là giải pháp tình thế của Conte trong bối cảnh N’Golo Kante vắng mặt. Nhưng sự điều chỉnh của Conte không mang đến hiệu quả quá tích cực. Luiz ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea nhưng về mặt phòng ngự, anh không thể giúp Chelsea tránh được 3 bàn thua.

Vươn lên dẫn trước 2-0 từ rất sớm nhưng Chelsea lại để đối thủ ngược dòng trong hiệp 2 và phải nhờ tới pha lập công của Hazard cuối trận để thoát thua

Sau trận, Conte thừa nhận chiến thuật ông áp dụng không phải là tối ưu. Chiến lược gia người Italia cho biết: “Tôi không thích cách đá của Chelsea trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tôi nhận trách nhiệm về điều này. Một mặt, tôi muốn hàng thủ vững chắc hơn khi đưa trung vệ lên đá tiền vệ. Nhưng mặt khác, chúng tôi đã đánh mất đi phong cách thi đấu của mình”.

Trận gặp Roma khiến danh sách chấn thương của Chelsea thêm dài. Luiz đã phải rời sân với chấn thương bắp chân. Nó khiến khả năng Luiz ra sân gặp Watford cuối tuần này bị bỏ ngỏ. Trong khi đó, Gary Cahill kết thúc trận đấu với vết băng bó ở đầu. Tiemoue Bakayoko gặp khó chịu ở hông nhưng vẫn cắn răng thi đấu.

Conte và Chelsea đang trải qua quãng thời gian khó khăn

Trước đó, Chelsea đã không có sự phục vụ của Kante, Victor Moses và Danny Drinkwater. Conte đã có lúc phàn nàn về nạn chấn thương đang hoành hành ở Stamford Bridge. Từ những lời của Conte, Mourinho đã cười nhạo HLV người Italia chỉ biết “khóc, khóc và khóc”.

Không chịu kém cạnh, Conte đáp trả lại Mourinho: “Rất nhiều lần Mourinho đã trải qua điều tương tự ở Chelsea. Tôi nghĩ ông ấy nên quan tâm nhiều hơn đến đội bóng của mình và ngừng xỉa xói đội khác. Mourinho nên nhìn lại bản thân thay vì người khác”.

Bài liên quan