Idol Torres bị Atletico ruồng rẫy, hắt hủi bán sang Trung Quốc với giá rẻ mạt khiến fan rơi lệ

Từng là đội trưởng và biểu tượng của Atletico Madrid, nhưng Fernando Torres sẽ một lần nữa rời khỏi đội bóng này. Atletico Madrid đang có ý định bán Torres sang Trung Quốc hoặc Mỹ trong tháng giêng sau chuỗi thành tích nghèo nàn của anh.

Theo tờ El Larguero, tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ phải rời đội bóng thành Madrid ngay trong tháng Một tới. Mối quan hệ của anh với huấn luyện viên trưởng Diego Simeone càng trở nên rạn nứt căng thẳng sau khi đội bóng này đưa về tiền đạo Diego Costa, người sẽ ra sân từ tháng Một khi án cấm chuyển nhượng của Atletico hết hiệu lực.

Hiện tại Costa đang rèn luyện thể lực tại một phòng gym thuộc sở hữu của chính Torres ở thủ đô Tây Ban Nha.

Tính ở mùa giải năm nay, tiền đạo 33 tuổi này đã có 332 phút thi đấu, bao gồm 6 trận tại La Liga, 3 trận Champions League và 1 trận đấu ở Cúp Nhà vua, và chưa ghi được bàn thắng nào. Trong số này chỉ có duy nhất trận mở màn mùa giải gặp Girona là anh đá chính ngay từ đầu. Atletico Madrid đang đứng trước nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng C1 năm nay và đang thi đấu bết bát tại La Liga, vì vậy họ cần những cuộc thay máu trên hàng công.

Theo tờ AS nhiều đội bóng ở Mỹ và Trung Quốc đã bày tỏ nguyện vọng chiêu mộ Torres. Atletico ra giá cực mềm cho các đối tác và khả năng lớn là anh sẽ sang Trung Quốc thi đấu trong quãng thời gian cuối sự nghiệp. 

Torres sinh ra và lớn lên ở Madrid, gia nhập Atletico Madrid từ khi mới 11 tuổi và gắn bó tại đây trong hơn 10 năm trước khi lần lượt chuyển tới Liverpool, Chelsea, AC Milan và quay lại vào năm 2015. Hợp đồng hiện tại của anh có thời hạn tới năm 2018. 

Bài liên quan