Kết quả Man City – Chelsea: Sai lầm đầu hiệp 2, hú vía phút bù giờ

Một sai lầm chí mạng đầu hiệp 2 đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu 1 chiều.

Hai HLV Antonio Conte và Pep Guardiola đưa ra những thay đổi đáng chú ý cho trận này. Pep đưa Zinchenko và Laporte vào đội hình xuất phát Man City, trong khi Conte quyết định bỏ Alvaro Morata lên ghế dự bị, dùng một đội hình Chelsea không tiền đạo cắm (nhưng 3 cầu thủ chạy cánh) và Fabregas thay thế Kante ở hàng tiền vệ.

Azpilicueta cứu cho Chelsea một bàn thua trông thấy ở hiệp 1

Man City hoàn toàn áp đảo thế trận đầu hiệp 1 khi Chelsea gần như chỉ để Eden Hazard rình mò bên phần sân City. Trong 30 phút đầu trận cầu môn Chelsea đã ít nhất 3 lần bị đặt dưới sự nguy hiểm, Aguero không kịp tận dụng một đường chuyền về hỏng của Fabregas, Bernardo cứa lòng vọt xà sau một pha solo thần tốc của Sane, và ở phút 27 Sane đã suýt ghi bàn từ một quả đá phạt của De Bruyne nhưng Azpilicueta cứu bóng trên vạch vôi.

Trong 15 phút cuối hiệp, Chelsea càng siết chặt phòng ngự hơn để chờ hiệp đấu kết thúc chấn chỉnh lại đội hình. Man City đã đưa được bóng vào lưới đội khách ở cuối hiệp nhưng trọng tài bắt việt vị chính xác Aguero trong tình huống De Bruyne đá phạt nhanh.

Sang hiệp 2, Chelsea sớm phá sản dự tính đá tử thủ khi ngay ở phút đầu tiên pha phá bóng hỏng của Christensen đã tạo cơ hội cho David Silva căng ngang bên cánh trái, và ở phía cột xa Bernardo Silva thoát khỏi Marcos Alonso để đệm bóng mở tỷ số cho Man City.

Bernardo Silva ăn mừng cùng các đồng đội sau khi đưa Man City vượt lên đầu hiệp 2

Bị dẫn bàn nhưng Chelsea không hề có dấu hiệu chấn chỉnh lối chơi, họ tạo ra quá ít cơ hội do khâu chuyền bóng rất dở và gần như không tạo được sức ép tốt trước các cầu thủ City nhiều lúc gần như đang “đá ma”. Olivier Giroud và Alvaro Morata được lệnh khởi động nhưng phải tận phút 77 Giroud mới là người đầu tiên vào sân cho Chelsea.

Trong những phút cuối trận, Conte tỏ ra tuyệt vọng và tung nốt Morata vào thay Hazard khi đồng hồ đã sang phút 89. Cách biệt mong manh suýt bị san bằng ở phút 90+4, nhưng sau một tình huống bóng lập bập trong khu 16m50 Man City, Alonso lại đưa bóng chệch cột khi có cơ hội sút xa từ tuyến hai.

Thắng tối thiểu, Man City tạm hơn đội xếp thứ nhì Liverpool tới 18 điểm và đã đến rất gần cúp vô địch. Chelsea trong khi đó đã xa khu vực top 4 tới 5 điểm, khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ tư Tottenham.

Tỷ số trận đấu: Man City 1 – 0 Chelsea (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn: Bernardo Silva 46′.

Đội hình xuất phát:

Man City: Ederson; Kyle Walker, Nicolas Otamendi, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko; Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, David Silva; Bernardo Silva, Sergio Aguero, Leroy Sane.

Chelsea: Thibaut Courtois; Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Antonio Rudiger; Victor Moses, Danny Drinkwater, Cesc Fabregas, Marcos Alonso; Willian, Eden Hazard, Pedro.

Bài liên quan