Kết quả U23 Trung Quốc vs U23 Oman: Bất ngờ chủ nhà

U23 Trung Quốc có trận mở màn VCK U23 châu Á 2018 rất tưng bừng khi đánh bại U23 Oman với tỷ số 3-0.

Sau quá trình chuẩn bị chu đáo, vòng chung kết U23 châu Á 2018, lần thứ 3, giải trẻ danh giá nhất châu lục đến thời điểm khởi tranh. Giải năm nay quy tụ 16 đội tuyển ưu tú nhất và được chia làm 4 bảng với thể thức đá vòng tròn tính điểm, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ vào vòng 1/8. U23 châu Á năm 2018 được tổ chức tại Trung Quốc, lần đầu tiên một quốc gia thuộc vùng Đông Á đăng cai.

U23 Trung Quốc được đánh giá cao nhất tại bảng A nhờ lợi thế được chơi trên sân nhà cùng những điều kiện kèm theo đặc trưng đã thành “thông lệ” trong khu vực. Việc cả 3 trận đấu của đội chủ nhà đều được diễn ra lúc 15h00 theo giờ Việt Nam (tức 16h00 giờ địa phương) là minh chứng rõ ràng nhất. Bởi đó là thời điểm lý tưởng nhất trong điều kiện mùa Đông khắc nghiệt hiện nay.

U23 Trung Quốc chuẩn bị rất kỹ cho VCK U23 châu Á trên sân nhà

Niềm tin dành cho U23 Trung Quốc còn được củng cố bằng những lý do chuyên môn. Đội chủ nhà có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho giải năm nay khi đưa quân sang Đức tập huấn dài ngày. Đúng như dự đoán, U23 Trung Quốc đã rất tự tin khi thi đấu lấn lướt hoàn toàn so với U23 Oman.

Sau quãng thời gian thăm dò đối thủ, U23 Trung Quốc tăng tốc và nhanh chóng có 2 bàn thắng. Từ phút 32 đến 34, ang Liyu và Li Xiaoming ghi những bàn thắng đẹp mắt giúp đội chủ nhà dẫn trước U23 Oman. Người đóng góp lớn vào hai bàn thắng này là Wei Shihao. Số 7 này là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Trung Quốc, là nhân vật chính trong màn trình diễn của đội chủ nhà.

Wei Shihao thực hiện pha đánh gót làm bất ngờ hàng thủ U23 Oman, mở ra pha tấn công dẫn đến bàn mở tỉ số ở phút 30 của Liu YiMing. Sau đó 4 phút, Wei Shihao tiếp tục để lại dấu ấn bằng quả tạt đẹp mắt cho Li Xiaoming nhân đôi cách biệt.

U23 Trung Quốc có chiến thắng tưng bừng trước U23 Oman

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục thể hiện sự lấn lướt. Wei Shihao khép lại ngày thi đấu ấn tượng bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Tuy nhiên Wei Shihao lại không thể kết thúc trận đấu một cách vui vẻ khi phải rời sân bằng cáng từ giữa hiệp 2.

Chấn thương của cầu thủ chơi hay nhất trận không ảnh hưởng nhiều đến U23 Trung Quốc. Cách biệt 3 bàn đủ để đội chủ nhà chơi nhàn nhã trong phần còn lại của trận đấu. Chung cuộc, U23 Trung Quốc giành chiến thắng với tỉ số 3-0 và tự tin để hướng đến những trận đấu khó khăn tiếp theo.

Đội hình ra sân

U23 Trung Quốc: 12 Zhou Yuchen (GK), 3 Li Xiaoming, 5 Gao Zhunyi, 6 Yao Junsheng, 7 Wei Shihao, 8 He Chao, 13 Li Hailong, 16 Li Shuai, 17 Yang Liyu, 19 Liu Yiming, 22 Ba Dun.

U23 Oman: 1 Ibrahim Al Mukhaini (GK), 2 Mataz Saleh, 3 Majid Al Saadi, 5 Thani Al Rushaidi, 6 Abdullah Fawaz, 7 Al Mandhar Al Alawi, 11 Muhsen Al Ghassani, 17 Samir Al Alawi, 19 Zahir Al Aghbari, 21 Abdulaziz Al Gheilani, 23 Ibrahim Al Sawwafi.

Theo TTVN

Bài liên quan