Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Palestine: Nỗi sợ hãi “10 phút” của HLV Park Hang-seo

Ghi được bàn thắng dẫn trước và thi đấu rất tự tin sau đó, nhưng U23 Việt Nam lại để thủng lưới theo cách không đâu vào đâu.

Với tính chất của một trận đấu thử nghiệm đội hình, chiều 4/1, HLV Park Hang Seo đã tung ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu với U23 Palestine tại trung tâm thể thao Kim Sơn- Thượng Hải. Dễ thấy đội hình ra sân của U23 Việt Nam ở trận này không có nhiều sự thay đổi so với đội hình thường được thầy Park sử dụng ở giải đấu giao hữu M-150 Cup vừa qua.

Ngoại trừ Đức Chinh đá thay Công Phượng trên hàng công, hậu vệ Tiến Dũng thay A Hoàng và thủ môn Văn Hoàng thay Bùi Tiến Dũng thì 8 gương mặt còn lại đều là trụ cột của đội 1. Việc Văn Hoàng thi đấu ngay từ đầu cũng cho thấy dường như thầy Park đang ưa dùng một thủ môn có thể hình, thể lực và khả năng bắt bóng bổng tốt.

Đội trưởng U23 Việt Nam và U23 Palestine cùng các trọng tài trong trận đấu giao hữu

Thi đấu trong điều kiện thời tiết mưa nhỏ với cái lạnh ở mức 7-8 độ C, nhìn chung hai đội đã thi đấu không thực sự hết sức trong hiệp 1. Đây cũng là điều dễ hiểu khi cả hai bên đều không muốn phải nhận một chấn thương sát ngày tham dự giải. Chuyện này đã khiến hiệp 1 giữa U23 Việt Nam và U23 Palestine diễn ra với chất lượng trung bình với chỉ một vài cơ hội nguy hiểm của mỗi đội.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo có một loạt sự thay đổi nhân sự khi thay đổi 6 vị trí của U23 Việt Nam là thủ môn Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Xuân Mạnh, Thái Quý, Hồng Duy và Châu Ngọc Quang vào sân thay thế các cầu thủ Văn Hoàng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Toàn, Đức Huy. Đây đều là những gương mặt dự bị và khao khát thể hiện nên sự thay thế này đã khiến trận đấu diễn ra hào hứng và đáng xem hơn.

Đúng 5 phút sau đó, U23 Việt Nam có bàn thắng vươn lên dẫn trước khi từ bên cánh phải, tiền vệ Xuân Mạnh đã có đường chuyền chính xác để Đức Chinh khống chế và dứt điểm hiểm hóc, mở tỉ số cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, sự mất tập trung của hàng phòng ngự đã khiến đoàn quân áo đỏ phải trả giá bằng một bàn thua ở phút 67 của trận đấu.

Tình huống này gợi lại lần ĐTQG Việt Nam bị Afghanistan ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở vòng loại Asian Cup khi hàng thủ xáo trộn bởi Bùi Tiến Dũng bị đau phải ra ngoài điều trị. Trong quá khứ, các đội bóng của Việt Nam cũng rất hay thủng lưới vì thiếu tập trung. Ở trận thua Ulsan Hyundai cách đấy ít ngày, ông Park cũng đã nhận xét về việc U23 Việt Nam không duy trì được tinh thần quyết tâm và sự tập trung ở những thời điểm cuối trận.

Đến phút 74, gương mặt được chờ đợi nhất, Nguyễn Công Phượng được tung vào sân thay Hà Đức Chinh. Lê Văn Đại thay Đoàn Văn Hậu, trước đó ít phút tiền vệ Trọng Đại cũng vào sân thay Xuân Trường. Như vậy, ngoại trừ hậu vệ Bùi Tiến Dũng đang đeo băng thủ quân thì toàn bộ đội hình xuất phát của U23 Việt Nam đã được thầy Park rút ra nghỉ trong hiệp 2.

Ở những phút còn lại dù rất cố gắng song hai bên đều không có thêm bàn thắng. Kết quả hòa 1-1 cũng được xem là làm hài lòng hai đội khi mà hai bên đều không muốn nhận ‘vận đen’ trước ngày bước vào giải. Về phía U23 Việt Nam, sau trận đấu này, sau một, 2 ngày tới HLV Park Hang Seo sẽ chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2018.

Đội hình ra sân hiệp 1 của U23 Việt Nam: Văn Hoàng, Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Văn Hậu, Văn Toàn, Đức Huy, Xuân Trường, Quang Hải, Đức Chinh.

Đội hình hiệp 2: Bùi Tiến Dũng, Văn Đại, Tiến Dũng, Quang Hải, Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Thành Chung, Xuân Mạnh, Thái Quý, Hồng Duy và Châu Ngọc Quang.

Sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho giải đấu châu lục là rất tích cực. Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua 4 trận đấu cọ xát, thử nghiệm đội hình, lối chơi rất hiệu quả, trong đó có 3 trận đấu tại Giải bóng đá quốc tế M150 Cup tại Thái Lan lần lượt trước U23 Myanmar (thắng 4-0), U23 Uzbekistan (thua 1-2) và U23 Thái Lan (thắng 2-1).

Sau đó, U23 Việt Nam tiếp tục có trận cọ xát bổ ích trước CLB Ulsan Hyundai- đội bóng vô địch FA Cup của Hàn Quốc và xếp thứ 4 tại K-League Classic. Trận này Công Phượng và các đồng đội đã để thua 2-3 nhưng đã trình diễn một lối chơi ấn tượng.

U23 Việt Nam đang hoàn thiện bước cuối cùng hướng đến giải châu Á

Nhằm giúp thầy trò HLV Park Hang Seo làm quen với điều kiện thời tiết cũng như tạo sự bắt nhịp tốt hơn cho đội tuyển trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2018, VFF đã chủ động sắp xếp kế hoạch để U23 Việt Nam sang Trung Quốc tập huấn hơn 1 tuần trước ngày khai mạc giải.

Việc trải qua 90 phút bất phân thắng bại trước U23 Palestine – đội bóng cũng giành quyền tham dự VCK, giúp U23 Việt Nam có những tích lũy cần thiết để đội tuyển có thêm sự tự tin khi chính thức bước vào giải đấu.

Theo TTVN

Bài liên quan