Kiatisuk chính thức lên tiếng sau tin đồn làm HLV trưởng ĐTVN

Sau khi chia tay CLB Port FC của Thái Lan, HLV Kiatisuk đang được liên hệ sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng ở ĐT Việt Nam do HLV Hữu Thắng để lại. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 43 tuổi vẫn đang giữ im lặng trước những tin đồn được báo chí đăng tải.

Sau thất bại của Port FC trước Chonburi chiều ngày 20/9, HLV Kiatisak đã nộp đơn từ chức của mình lên lãnh đạo CLB chủ quản. Như vậy, dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng HLV Kiatisuk không thể biến CLB Port FC thành một thế lực ở giải bóng đá hàng đầu Thái Lan. Theo đó, trong 10 trận cầm quân, HLV Kiatisuk chỉ cùng các học trò giành được 1 trận thắng – 3 trận hòa và để thua tới 6 trận.

Như vậy chỉ trong vòng ít tháng, HLV Kiatisuk đã hai lần từ chức HLV trưởng. Trước đó, Kiatisuk cũng đã phải từ chức đội tuyển Thái Lan do thành tích không tốt tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Kiatisuk có mối quan hệ thân tình với bầu Đức.

Trong bài phát biểu mới nhất với báo chí trong nước ngày hôm nay, vị chiến lược gia 43 tuổi cho biết: “Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ cải thiện phong độ của đội bóng khi mùa giải kết thúc nhưng không thể. Tôi dĩ nhiên phải có trách nhiệm với những gì tôi đã hứa”. Sau khi chia tay CLB Port FC, Kiatisuk cũng gửi lời chúc đội bóng này sớm tìm được một HLV chất lượng và đạt được những thành công trong phần còn lại của mùa giải.

Dù đã trở thành người tự do nhưng Kiatisuk lại không hé lộ bất cứ thông tin nào về tương lai của chính mình trong những phát biểu với báo chí. Hiện có nhiều tin đồn cho rằng Kiatisuk là ứng viên sáng giá ngồi vào chiếc ghế nóng ĐT Việt Nam thay thế vị trí của HLV Hữu Thắng. Những thông tin này xuất phát từ mối quan hệ thân tình giữa Kiatisuk và Bầu Đức. Trong những phát biểu của mình với báo chí thời gian gần đây, ông chủ đội bóng phố Núi nhiều lần khẳng định có thể điều Kiatisuk về với bóng đá Việt Nam bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại vị chiến lược gia 43 tuổi vẫn giữ sự im lặng. Trên thực tế, Kiatisuk luôn là cái tên thường xuyên được đề cập, một khi ghế nóng tuyển Việt Nam có biến. Vấn đề e ngại nhất trong tham vọng đưa “Sắc” dẫn dắt tuyển Việt Nam chính là tiền lương. Mức lương khoảng 1,4 tỷ đồng/tháng mà Kiatisuk từng nhận của FAT biến thành thách thức cho VFF nếu hai bên tiến hành những cuộc đàm phán trong thời gian tới.

Bài liên quan