Lào, Indo thua mất mặt, Singapore bị vùi dập sau trận cầu “như phim viễn tưởng”

Ba đội tuyển ở Đông Nam Á gồm Lào, Singapore và Indonesia đều lần lượt thảm bại theo những kịch bản khác nhau.

Trưa 6/11, rất nhiều đội tuyển U19 ở khu vực Đông Nam Á đã thi đấu lượt trận thứ 2 vòng loại giải U19 châu Á 2018. Trong đó, hình ảnh “khó tin” rất xảy ra khi U19 Singapore đối đầu Nhật Bản.

Trận đấu đó “khó tin” không nằm ở kết quả, cũng không nằm ở diễn biến trận đấu mà nó đến từ cơn bão tuyết xảy ra trên sân.

Mặc dù thi đấu vào khung giờ buổi trưa nhưng thời tiết ở ở Mông Cổ quá lạnh ảnh hưởng rất lớn để phong độ của các cầu thủ trẻ. Đặc biệt, tuyết rơi quá dày khiến sân vận động trở trắng xóa như cảnh tượng trong một bộ phim của Hollywood.

SVĐ phủ tuyết trắng xóa

Ở trận này, trước đối thủ mạnh nhất bảng là Nhật Bản, Singapore đã không thể tránh khỏi một trận thua đậm 0-7. Với kết quả này, Singapore chắc chắn bị loại sớm trước một lượt đấu vì ở trận đấu cùng bảng U19 Thái Lan dễ dàng đánh bại chủ nhà U19 Mông Cổ 5-2.

Thái Lan dễ dàng đánh bại Mông Cổ dù đá trên sân ngập tuyết

Trong khi đó ở bảng H nơi có sự góp mặt của U19 Việt Nam, U19 Lào tiếp tục gây thất vọng khi để thua Macau với tỷ số 0-1.

Sau trận ra quân để thua 0-2 trước Đài Loan, U19 Lào rất cần một chiến thắng trước Macau để níu kéo cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, niềm hy vọng đó đã tan biến bởi Lào tỏ ra quá yếu ớt, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. Với việc để thua hai trận, Lào đã chắc chắn bị loại khỏi VCK U19 châu Á 2018.

U19 Lào (áo đỏ) đã chính thức bị loại vì để thua cả 2 trận.

Bất ngờ lớn nhất xảy ra ở bảng F khi U19 Malaysia đã xuất sắc thắng đậm lứa thần đồng của bóng đá Indonesia 4-1. Đây là trận đấu mà Malaysia đã được hưởng 2 quả phạt đền và cầu thủ trẻ Fayyadh đều thực hiện thành công. Đây đã là trận thảm bại thứ 2 của đội bóng từng được kỳ vọng sẽ xưng vương ở Đông Nam Á và lọt vào World Cup U20 2019 (Thua U19 Hàn Quốc 0-4 trận mở màn).

Như vậy là với việc thua cả Hàn Quốc và Malaysia, U19 Indonesia đã chắc chắn không thể giành ngôi nhì bảng F. Mặc dù vậy, đội bóng này vẫn sẽ có mặt tại VCK u19 châu Á do là đội chủ nhà, nhưng sẽ khiến cách xét thứ hạng phải thay đổi. Theo đó, sẽ chỉ còn 5 đại diện nhì bảng xuất sắc nhất giành vé vào vòng chung kết, chứ không phải là 6 như ban đầu. Hai đội cạnh tranh ngôi nhất bảng sẽ là Hàn Quốc và Malaysia.

U19 Indonesia thua thảm Malaysia

Còn về Indonesia, những màn trình diễn đáng thất vọng này sẽ ảnh hưởng lớn đến sự kỳ vọng của NHM, nhất là khi họ muốn lọt vào U20 World Cup 2019 như cách Việt Nam đã làm (đi tới bán kết giải châu Á). Trước đó, dù áp đảo nhưng U19 Indonesia thua đậm cả Việt Nam (3-0) và Malaysia (4-1), dù từng thắng Thái Lan 3-0.

Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây không lâu, U19 Việt Nam đã đánh bại Đài Loan với tỉ số 2-1, qua đó có lợi thế lớn để giành vé tới VCK U19 châu Á 2019.

Bài liên quan