Lộ diện đội thứ 2 khu vực Bắc Mỹ chính thức giành vé tới Nga mùa hè sang năm

Costa Rica trở thành đội thứ hai của khu vực Bắc Mỹ giành vé đi World Cup 2018, sau trận hoà nghẹt thở trước Honduras.

Costa Rica bước vào cuộc tiếp đón Honduras trên sân vận động quốc gia trong bối cảnh chỉ cần thêm 1 điểm để chính thức giành vé sang Nga. Keylor Navas cùng đồng đội đã tạo ra cách biệt an toàn 5 điểm so với đội xếp thứ tư, vị trí phải đá play-off

Trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt do Honduras vẫn còn nguyên hy vọng vào top 3. Trước khi trận đấu này diễn ra, Honduras có 9 điểm, kém đội hạng tư Panama 2 điểm và kém đội hạng ba Mỹ 3 điểm.

Phút 66, xuất phát từ cú tạt bóng đẹp mắt bên cánh trái của Quioto, Eddie Hernandez bật cao đánh đầu tung lưới Keylor Navas, mở tỷ số cho đội khách.

Vào lúc tưởng chừng tấm vé World Cup của Costa Rica chỉ được định đoạt trong lượt đấu cuối, trung vệ Kendall Waston toả sáng ở phút 90+5′ mang về trận hoà quý giá cho Costa Rica.

Từ cánh phải, cầu thủ vào thay người Rodney Wallace tạt bóng như đặt cho Waston bật lên đánh đầu lái bóng, đánh bại thủ môn Escober, ấn định kết quả hoà 1-1.

Bàn thắng của Waston làm nổ tung cầu trường sân vận động quốc gia Costa Rica ở thủ đô San Jose.

Waston cởi phăng chiếc áo sau bàn thắng đưa Costa Rica sang nước Nga.

Trận hoà giúp Costa Rica tích đủ điểm số, chính thức giành suất dự World Cup 2018. Họ là đội thứ 2 ở khu vực CONCACAF, đồng thời là đội thứ 3 của châu Mỹ làm được điều này, sau Mexico và Brazil.

Hàng chục nghìn khán giả vỡ oà ăn mừng với tập thể cầu thủ và ban huấn luyện đội nhà.

Đây là lần thứ năm Costa Rica giành vé dự World Cup. Trong 4 lần trước, thành tích tốt nhất của họ là lọt vào tứ kết World Cup 2014. Costa Rica chỉ chịu thua Hà Lan trên chấm luân lưu, sau màn trình diễn xuất thần của thủ thành vào sân thay người Tim Krul.

Thủ môn Keylor Navas mặc chiếc áo chúc mừng chiến công của đội nhà.

Bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực CONCACAF.

Danh sách 13 suất dự World Cup đã có chủ. Đồ hoạ: Fox Soccer.

Bài liên quan