Lukaku và Man Utd đang ngày đêm mong nhớ Pogba

Cựu danh thủ M.U, Paul Scholes cho rằng tiền đạo Romelu Lukaku đang rất nhớ người đồng đội Paul Pogba, cầu thủ vắng mặt dài hạn do chấn thương.

Pogba đã dính chấn thương trong trận đấu với Basel tại vòng bảng Champions League vào ngày 13/9. Cầu thủ người Pháp chính là đối tác ăn ý, đồng thời cũng là người bạn rất thân với tiền đạo Romelu Lukaku. Chính vì thế, kể từ sau thời điểm Pogba vắng mặt, chân sút tuyển Bỉ cũng trở nên vô hại và hiện tại đã tịt ngòi 5 trận liên tiếp gần đây.

Phát biểu sau trận đấu với Benfica hồi giữa tuần, huyền thoại của M.U, Paul Scholes khẳng định Lukaku đang rất nhớ Pogba và sự trở lại của bản hợp đống đắt giá nhất lịch sử đội bóng sẽ tạo ra một M.U gắn kết hơn.

Pogba và Lukaku đã kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý từ đầu mùa giải

“Tôi nghĩ khi trở lại, Pogba sẽ tạo ra khác biệt về lối chơi cho đội bóng. Cậu ấy kết nối đội bóng và tôi nghĩ hiện tại, Man United không có một số 10 đủ tài năng để hỗ trợ cho Lukaku”, Scholes chia sẻ với BT Sport.

“Pogba sẽ tạo ra sự khác biệt. Lukaku vẫn cần phải nỗ lực, song Pogba sẽ xoay chuyển tình thế hiện tại. Họ vẫn đang thiếu một cầu thủ để gắn kết cả đội với nhau”, cựu danh thủ của M.U nói thêm.

Liên quan tới cách chơi bóng có phần tiêu cực của M.U dưới thời HLV Jose Mourinho, Scholes bày tỏ quan điểm: “Trong bốn năm, đội bóng thực sự không có khả năng cạnh tranh danh hiệu vô địch. Tất cả chúng tôi đều muốn chứng kiến thứ bóng đá tấn công, nhưng tôi không nghĩ rằng đội hình hiện tại có khả năng”.

Không có người đồng đội ăn ý trong đội hình, Lukaku cũng không còn ghi bàn nhiều như trước

“Đó không phải là cách mà HLV Jose Mourinho làm. Ông ấy là chiến lược gia luôn đề cao phòng ngự lên trên hết. Ông ấy muốn làm việc để ngăn chặn đối phương giành chiến thắng. Chúng ta phải chấp nhận điều đó, như nhiều đội bóng đã làm.

Ông ấy đã thành công khi làm điều đó. M.U phải thách thức tất cả. Trong bốn năm qua họ đã không làm và mùa giải này mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. OK! Đó là thứ bóng đá không cống hiến, nhưng tôi hạnh phúc khi đội bóng giành chiến thắng”, huyền thoại M.U kết luận.

Cùng quan điểm với P.Scholes, huyền thoại Bryan Robson cũng cho rằng chỉ cần Pogba trở lại Man Utd sẽ mạnh lên rất nhiều:

“Nemanja Matic là một bản hợp đồng tuyệt vời. Cậu ấy hiểu trận đấu, cậu ấy có kinh nghiệm tuyệt vời, luôn biết cách có mặt đúng lúc, đúng chỗ. Matic là sự bổ sung tuyệt vời với United.

Chỉ cần Pogba trở lại, sức mạnh của Man Utd sẽ hồi phục 100%

Điều duy nhất mà tôi cảm thấy nuối tiếc cho United, là họ có thể giành được nhiều hơn số điểm hiện tại, nếu Paul Pogba đạt thể trạng tốt nhất.

Tôi nghĩ Man Utd có được sự cân bằng nhờ sự kết hợp của Matic và Pogba, Herrera hay Fellaini, theo ý đồ chiến thuật của Jose Mourinho. Nhưng Pogba mới là cầu thủ có thể tạo ra khác biệt lớn. Cậu ấy có thể ghi bàn, và cũng có thể kiến tạo, bởi vì Pogba rất hiểu ý Lukaku.

Tôi nghĩ rằng Man Utd đang thiếu một chân chuyền như Pogba và đó là lý do tại sao chúng tôi không ghi được nhiều bàn thắng như giai đoạn đầu mùa giải. Sự trở lại của Pogba là điều tuyệt vời cho Man Utd lúc này.”

Bài liên quan