Man Utd bạo chi 155 triệu bảng để đón Dybala về Old Trafford

M.U đang cân nhắc phá két để chi 155 triệu bảng nhằm thuyến phục Juventus nhượng lại tiền đạo Paulo Dybala.

Truyền thông Anh đưa tin, Phó Chủ tịch điều hành M.U, ông Ed Woodward đã tiếp xúc với người đại diện của tiền đạo Paulo Dybala. Sở dĩ có cuộc gặp gỡ này là bởi HLV Jose Mourinho quan tâm tới chân sút Argentina và muốn đưa cầu thủ thuộc biên chế Juventus tới sân Old Trafford để đá cặp cùng Romelu Lukaku.

HLV người Bồ Đào Nha có vẻ vẫn chưa thực sự yên tâm với hàng công của Quỷ đỏ và vẫn muốn bổ sung thêm một họng pháo hạng nặng nữa  giúp đội bóng thành Manchester có thêm hỏa lực để xuyên phá mọi hàng phòng ngự.

Man Utd được cho là sẵn sàng chi ra con số kỷ lục 155 triệu bảng để có được Dybala

Dybala đang có sự khởi đầu mùa giải mới rất ấn tượng với 10 bàn thắng sau 6 trận cho Juventus ở Serie A. Mới nhất, tiền đạo được ví như “Messi đệ nhị” đã lập cú đúp giúp Juventus hạ Torino 4-0 ở derby thành Turin.

Được biết, để thuyết phục Juventus nhả người, M.U dự tính sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh bằng việc chi ra 155 triệu bảng hỏi mua cầu thủ 24 tuổi, người hiện còn hợp đồng tới tháng 6/2022.

Phó chủ tịch Woodward có mối quan hệ rất tốt với tổng giám đốc của Juventus, Beppe Marotta. Hai người từng có cái bắt tay thân thiết khi M.U chiêu mộ Paul Pogba với mức phí 89 triệu bảng. Bởi thế, trong trường hợp Quỷ đỏ quyết tâm theo đuổi Dybala, mối quan hệ này có thể sẽ giúp thương vụ thành công.

Man Utd đang bắt đầu có những buổi tiếp xúc với Juve để bàn bạc về thương vụ này

Báo chí Anh cũng tiết lộ các cuộc gặp đã được bắt đầu ngay từ thời điểm hiện tại trước khi CLB nước Anh chính thức hỏi mua khi TTCN mùa hè sang năm mở cửa. Các chuyên gia tin rằng Juventus sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị cho Dybala miễn là đi kèm với đó là một mức giá làm vừa lòng Lão bà.

Theo tiết lộ từ báo chí Italia thì hồi mùa hè vừa qua Juventus cũng đã từng chào mời Barca mua Dybala thế nhưng CLB xứ Catalan đã lắc đầu để tập trung cho thương vụ Coutinho. Dựa vào điều này M.U hoàn toàn có cơ sở để lạc quan rằng thương vụ bom tấn này sẽ thành công.

Bài liên quan