Messi tịt ngòi 5 trận, lập kỷ lục đen đủi nhất châu Âu: Chelsea mừng thầm

Barcelona đánh bại Eibar nhưng Messi vẫn tịt ngòi và gặp xui với cột dọc & xà ngang.Barcelona đánh bại Eibar nhưng Messi vẫn tịt ngòi và gặp xui với cột dọc & xà ngang.

“Kỷ lục đen” của Messi

Barcelona thắng 2-0 trước Eibar để tiếp tục bất bại ở La Liga cũng như hơn đội nhì bảng Atletico Madrid 10 điểm. Tuy vậy chiến thắng của họ đến không mấy dễ dàng, Eibar thậm chí dứt điểm nhiều hơn và đã dồn ép Barca đầu trận.

Messi tịt ngòi liền 5 trận và lại gặp xui với cột dọc

Khả năng phản công của Barca, đặc biệt là các pha chọc khe của Lionel Messi cho Luis Suarez, đã giúp Barca dẫn bàn trước. Và trận đấu có thể đã được định đoạt sớm hơn nếu Messi không đá dội cột dọc trong một tình huống cầu môn bỏ trống. Bên cạnh đó anh cũng ít nhất 2 lần đối mặt không thành với thủ môn Dmitrovic của Eibar.

Đã 5 trận gần nhất khoác áo Barca, Messi không ghi được bàn thắng nào mà trong đó có 4 trận đá trọn 90 phút lẫn một trận ra sân từ ghế dự bị và đá 30 phút trước Espanyol. Chuỗi 5 trận tịt ngòi của Messi hiện tại là dài nhất từ đầu mùa, ngang bằng một chuỗi 5 trận tịt ngòi khác diễn ra trong cả tháng 11/2017.

Không những thế, việc Messi đá chạm cột dọc đã khiến anh san bằng kỷ lục bị khung gỗ cầu môn từ chối ở mùa giải 2011/12, với 14 lần bị cột dọc hoặc xà ngang ngăn cản bàn thắng ở La Liga mùa này.

Chelsea mừng thầm

Không chỉ sự tịt ngòi của Messi, đội hình trận gặp Eibar của Barca cũng gây nhiều tò mò khi Andres Iniesta đã được cho đá chính. Philippe Coutinho đã không được dự Champions League nên dư luận chờ đợi anh đá chính trước Eibar, nhưng Iniesta lại ra sân từ đầu và đá hơn 60 phút.

Tờ Mundo Deportivo: “Barca sống sót trước sự quấy rối của Eibar”

Cặp tiền đạo Suarez – Messi đá đủ 90 phút trong khi cặp trung vệ Umtiti – Pique cũng thi đấu từ đầu tới cuối mặc dù họ vừa mới trở lại sau chấn thương cách đây không lâu. Ousmane Dembele trong khi đó ngồi dự bị và không ra sân.
Tờ Sport ở Barcelona sau trận đã đánh giá rằng tuy Barca tận dụng cơ hội tốt để thắng, nhưng lối chơi của đội bóng đang có phần chệch choạc ở một số thời điểm và có thể đã bị trừng phạt bởi một đối thủ mạnh hơn. Hơn nữa họ đã và đang thi đấu trên ba mặt trận và vấn đề thể lực sẽ đến lúc tạo nên hiệu ứng.

Bài liên quan