Mourinho ra điều kiện sốc để đồng ý ở lại dẫn dắt Man Utd

Thông tin từ tờ ​Express tiết lộ, nếu muốn Jose Mourinho tiếp tục ở lại dẫn dắt câu lạc bộ, ban lãnh đạo Man United phải chiêu mộ thêm 3 ngôi sao đẳng cấp thế giới ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Những tin đồn về việc Mourinho muốn chuyển đến dẫn dắt Paris Saint Germain đã xuất hiện trong những ngày gần đây khi đích thân “Người đặc biệt” tiết lộ về khả năng sẽ rời Man United trong một ngày không xa.

Được biết, hợp đồng của Jose Mourinho với Man United sẽ hết hạn vào năm 2019. Báo chí Anh đưa tin đôi bên đang ngồi vào bàn đàm phán để gia hạn. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, nhà cầm quân người Bồ vẫn chưa đồng ý ký vào bản hợp đồng mới.

Mourinho muốn Man Utd tiếp tục đem về thêm các tân binh chất lượng

Tờ Don Balon tin rằng, sở dĩ “Người đặc biệt” vẫn chưa muốn gắn bó lâu dài với Man United là vì ông chưa cảm nhận được cơ hội vô địch của đội bóng này. Tờ báo của Tây Ban Nha còn tiết lộ, tương lai của chiến lược gia người Bồ tại “Nhà hát” sẽ tùy thuộc vào những tân binh mà đội chủ sân Old Trafford sẽ mang về trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018.

Cụ thể, theo Don Balon, huấn luyện viên Mourinho muốn ban lãnh đạo Quỷ đỏ đem về ít nhất 3 tân binh ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới. Ở vị trí trung vệ, Người đặc biệt muốn có Raphael Varane (Real Madrid) hoặc Mats Hummels (Bayern Munich) sau khi tân binh mà Man United mang về mùa Hè này Victor Lindelof đang gây thất vọng tràn trề,.

Verratti là mục tiêu mà “Người đặc biệt” muốn sở hữu trong mùa hè tới

Ở hàng tiền vệ, mục tiêu số 1 của Mourinho là Marco Verratti. Trong khi trên hàng công, chiến lược gia 54 tuổi muốn đem về Gareth Bale – ngôi sao đang bị thất sủng ở Real Madrid.

Cùng với đó là trường hợp của ngôi sao thất sủng Gareth Bale

Đây đều là những cái tên sáng giá của làng túc cầu giáo thời điểm hiện tại và chắc chắn sẽ “ngốn” của Quỷ đỏ không ít tiền nếu họ nghiêm túc ngồi vào bàn đàm phán. Dĩ nhiên, Mourinho có cái lý của mình khi đặt ra yêu cầu cao như vậy bởi cái ông cần là một đội bóng với những ngôi sao đẳng cấp thế giới và đủ sức cạnh tranh với những ông lớn hiện tại của bóng đá châu Âu như là Real Madrid hay Barcelona. Chỉ khi như vậy, Mourinho mới an tâm “đặt trọn” tương lai của mình ở nơi đây.

Bài liên quan