Nhận trận thua muối mặt nhất lịch sử, HLV Barca đã nói gì?

Thất bại 0-3 trên sân Olimpico ở tứ kết lượt về Champions League đánh dấu một buổi tối tồi tệ của Barcelona. HLV Valverde phát biểu sau trận Roma vs Barca cũng thừa nhận điều đó.

Thất bại không tưởng

Barcelona đầy tự tin bước vào trận tứ kết lượt về Champions League với AS Roma. Cách đây gần 1 tuần, họ đã đánh bại đội bóng Italia với tỷ số cách biệt 4-1 trên sân nhà. Cho tới trước tiếng còi khai cuộc, nhiều người vẫn nghĩ 90 phút tại Olimpico chỉ mang ý nghĩa thủ tục.

HLV Valverde đã thừa nhận Roma thắng xứng đáng

Nhưng chỉ 6 phút đầu trận, Roma đã có bàn mở tỷ số do công của Edin Dzeko. Đó chính là khởi đầu cho một màn ngược dòng khó tin của Giallorossi. Sức ép liên tục được Roma tạo ra và sang hiệp 2, tới lượt Daniele De Rossi và Kostas Manolas lần lượt ghi 2 bàn thắng giúp đội bóng của họ thắng 3-0 trên sân nhà.

Sau 2 lượt trận, dù tổng tỷ số là 4-4 nhưng Roma là đội giành quyền lọt vào bán kết Champions League bởi luật bàn thắng sân khách. Dù thua 1-4 tại Camp Nou song màn Roma hạ bệ Barca 3-0 tại sân nhà là đủ cho thầy trò Eusebio Di Francesco ghi tên vào tốp 4 đội mạnh nhất châu Âu mùa này.

Roma đã có một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử đội bóng này

Valverde thừa nhận thất bại

Trong cuộc họp báo sau đó, HLV Ernesto Valverde không có gì bào chữa cho thất bại 0-3 này. Theo ông, Roma của người đồng nghiệp Di Francesco đã quá xuất sắc. “Khi bạn thua cuộc theo cách này, luôn luôn là rất khó khăn”, HLV Valverde phát biểu sau trận Roma vs Barca.

“Nhưng thật dễ để khẳng định đối thủ của Barcelona đã thể hiện tinh thần mạnh mẽ từ phút đầu tiên tới cuối cùng. Họ đã duy trì áp lực cao trong suốt trận đấu và khiến chúng tôi khốn khó. Chúng tôi đã không vượt qua được thử thách. Họ thắng bóng 2 và các bàn thắng cũng đến rất đúng lúc. Đây là một ngày tồi tệ đối với chúng tôi. Toàn đội đã cố gắng song rốt cục ra về với hai bàn tay trắng.”

 

Bài liên quan