Nhóm 6 đại gia nước Anh vỡ mộng chia lại bản quyền truyền hình Premier League

Các nhà quản lý của 20 CLB không đồng thuận trước đề xuất chia lại tiền bản quyền truyền hình giải đấu có trị giá hàng tỷ đôla.

Nhóm sáu CLB hàng đầu gồm Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham đề nghị được chia phần to hơn của “miếng bánh” bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh. Quan điểm của nhóm này là họ đội bóng nổi tiếng và có lượng CĐV đông đảo trên toàn thế giới. Người hâm mộ đa phần chọn xem các trận có sáu đội này thi đấu, thay vì các đội còn lại.

Bản quyền truyền hình đem lại món lợi khổng lồ cho các đội bóng của Premier League

Đề xuất này được đưa ra thảo luận trong buổi họp của các nhà điều hành của 20 CLB Ngoại hạng Anh, hôm thứ Tư ở London. Nhưng các chủ tịch và giám đốc điều hành của 20 đội đã thất bại trong việc ra quyết định cuối cùng. Dù vậy, ban tổ chức Ngoại hạng Anh tiết lộ các đội bóng sẽ dành thêm thời gian để thảo luận về vấn đề này.

Theo Sportsmail, ba “sếp lớn” Daniel Levy (Tottenham), Bruce Buck (Chelsea) Ed Woodward (Man Utd) đã vận động hành lang, cố gắng thuyết phục những đội nằm ngoài “Big 6” ủng hộ đề xuất. Everton, West Ham và Leicester được cho là ủng hộ, nhưng quá nửa số đội còn lại phản đối.

Như cách phân chia hiện nay, một phần ba doanh thu bản quyền truyền hình của Ngoại hạng Anh được chia đều cho 20 đội. Hai phần ba còn lại được phân chia theo vị trí của các đội trên bảng điểm cuối mùa và số trận được truyền hình trực tiếp. Cách chia này không tạo ra sự phân hóa rõ ràng giữa đội vô địch và đội đứng chót bảng. Như mùa trước Chelsea nhận khoảng 202 triệu đôla, trong khi đội rớt hạng và đứng cuối bảng là Sunderland cũng có tới 132 triệu đôla.

Phó Chủ tịch Ed Woodward của Man Utd được cho là người tích cực nhất trong việc đề nghị chia lại miếng bánh bản quyền truyền hình NHA

Cựu đội trưởng Man Utd, Gary Neville, khẳng định sẽ là “sai lầm lớn”nếu các đội đồng thuận chia lại tiền bản quyền trình. Như hiện tại, các đội bóng mới lên hạng, ít tên tuổi vẫn có thể mua những cầu thủ giỏi nhờ nhận khoản tiền lớn từ bản quyền truyền hình. Nếu chia lại theo hướng có lợi cho CLB lớn, giải đấu có thể giảm sự bất ngờ và hấp dẫn, trở nên dễ đoán như các giải vô địch ở Đức hay Tây Ban Nha.

Bài liên quan