NÓNG: Neymar bỏ tập giữa chừng, Brazil & PSG giật mình thon thót

Tình hình sức khỏe của Neymar lại làm dấy lên lo ngại cho ĐT Brazil và cả PSG sau trận đấu ra quân không thành công ở World Cup 2018.

Neymar bỏ dở tập luyện, khiến triệu fan Brazil – PSG lo ngay ngáy

Thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe Neymar đang gây nhiều sự lo lắng cho các fan của “Tiểu Pele”, ĐT Brazil hay ngay cả đội bóng chủ quản đã chi 222 triệu euro mua anh – PSG.

Trang ESPN đã vừa đăng tải đoạn video clip về việc Neymar đã phải tập tễnh rời sân để bước vào phòng thay đồ sớm sau chỉ 15 phút tập luyện cùng ĐT Brazil hôm qua (19/6) ở Sochi (Nga). Đây có thể là hệ quả xấu từ chấn thương mắt cá chân Neymar đã dính phải sau khi chịu đến 10 pha phạm lỗi từ các cầu thủ Thụy Sĩ ở trận ra quân tại bảng E World Cup năm nay.

Neymar bị các cầu thủ Thụy Sĩ đốn hạ không thương tiếc

Cũng theo ESPN, các bác sĩ của ĐT Brazil đã khẳng định chấn thương mà Neymar đang dính phải nằm ở mắt cá chân chứ không liên quan đến vùng bàn chân phải – nơi anh đã phải lên bàn mổ để phẫu thuật khi dính phải ở PSG hồi tháng 2.

Neymar bỏ dở buổi tập gần nhất cùng ĐT Brazil chuẩn bị đấu ĐT Costa Rica ở lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2018

Phát biểu về chấn thương mới gặp phải của cầu thủ đắt giá nhất thế giới, bác sĩ Rodrigo Lasmar – ĐT Brazil vẫn bỏ ngỏ khả năng siêu sao này có thể kịp bình phục chấn thương để dự trận đấu với Costa Rica vào thứ Sáu (22/6) sắp tới:

“Điều chúng ta cần làm là phải bình tĩnh. Một buổi tập luyện theo kế hoạch thời gian ngắn hơn đã được đề ra trong hôm nay. Neymar đã tập luyện được một lúc, cậu ấy cảm thấy đau và phải trở lại liệu pháp vật lý trị liệu. Nhưng ngày mai, cậu ấy có thể luyện tập bình thường.”

Dẫu sao, với một cầu thủ nhạy cảm với chấn thương như Neymar, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các fan của anh, ĐT Brazil và cả PSG đang nín thở chờ xem liệu ngôi sao này có thể kịp bình phục để dự trận đấu với Costa Rica 2 ngày tới, nơi “Selecao” quyết tìm chiến thắng đầu tiên ở World Cup năm nay.

Brazil cay cú mất 2 điểm, đòi FIFA hỏi 2 tội trọng tài

Theo tờ AS, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã gửi một bức thư kiến nghị với chữ ký của Rogerio Caboclo – trưởng đoàn ĐT nước này ở World Cup 2018 gửi tới FIFA để “kêu oan” khi “Selecao” bị Thụy Sĩ cầm hòa 1-1 tại lượt đầu tiên bảng E hôm 18/6 vừa qua.

ĐT Brazil tỏ ra rất bức xúc khi trọng tài chính người Mexico – César Arturo Ramos Palazuelos đã không cắt còi thổi phạt Steven Zuber khi tiền vệ này đẩy Joao Miranda trước khi đánh đầu cân bằng tỉ số cho ĐT Thụy Sĩ.

Zuber đẩy Miranda trước khi tiền vệ của ĐT Thụy Sĩ đánh đầu gỡ hòa khi đối đầu ĐT Brazil

“Selecao” cũng rất tức tối khi cho rằng họ đã bị đánh cắp một quả penalty sau đó khi Gabriel Jesus bị một cầu thủ áo đỏ phạm lỗi trong vòng cấm. Brazil đòi trọng tài chính nhờ công nghệ video trợ giúp (VAR) xem lại tình huống đó nhưng ông César Arturo Ramos đã không đồng ý.

Bài liên quan