“Ronaldo Hàn” lập siêu phẩm thần sầu, Tottenham bán no hành cho Chelsea ngay tại thánh địa Wembley

Chuỗi trận bất bại của The Blues đã không thể tăng lên con số 13 khi họ bị đánh bại bởi một Tottenham chơi xuất sắc hơn trên SVĐ Wembley.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tottenham bất ngờ đẩy cao đội hình để gây sức ép khiến các cầu thủ Chelsea gặp lúng túng. Phút thứ 8, Gà trống đã có bàn mở tỷ số. Từ quả đá phạt chếch về phía cánh phải, Eriksen có cú treo bóng chuẩn xác để Dele Alli di chuyển và đánh đầu làm tung lưới thủ thành Kepa.

3 phút sau, suýt chút nữa Tottenham có bàn nâng tỷ số. Pha phối hợp ăn ý chếch về bên trái khung thành đặt Son Heung-min vào tư thế đối mặt với thủ thành Kepa. Tuy nhiên tiền đạo người Hàn Quốc lại dứt điểm ra ngoài. Vài phút sau, vẫn là Son với pha đi bóng khéo léo vượt qua Rudiger, tuy nhiên anh không thể đánh bại Kepa khi góc sút bị thu hẹp.

Phút 16, đội chủ nhà đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Harry Kane đột phá trước vòng cấm Chelsea và tung ra cú dứt điểm uy lực. David Luiz đã làm khuất tầm nhìn của Kepa trong pha bóng này khiến thủ thành người Tây Ban Nha chỉ còn biết chôn chân nhìn bóng đi vào lưới.

Phút 30, suýt chút nữa tỷ số là 3-0 nếu như Kepa không phản xạ nhanh để cứu thua sau cú đệm bóng của Toby Alderweireld. Tottenham chơi cực kỳ hưng phấn khi có 2 bàn dẫn trước, trong khi đó Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công. Trước khi hiệp một khép lại, Eriksen chuyền bóng tinh tế cho Son Heung-min băng lên dứt điểm, tuy nhiên Kepa một lần nữa cản phá thành công cú sút rất căng của tiền đạo người Hàn Quốc.

Bước sang hiệp hai, Chelsea đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên khi mục tiêu chưa đạt được thì The Blues đã phải nhận bàn thua thứ 3. Nhận bóng bên hành lang cánh phải, Son Heung-min thực hiện một pha solo ngoạn mục vào vòng cấm, vượt qua Jorginho và David Luiz để rồi đánh bại luôn cả thủ thành Kepa bằng cú dứt điểm hiểm hóc.

Những phút tiếp theo Tottenham chơi khá ung dung khi đã nắm trong tay lợi thế quá lớn. Phút 68, Harry Kane bất ngờ đệm bóng vọt xà ở cự ly chỉ hơn 5m. 2 phút sau, đội chủ nhà có pha phối hợp như đá tập trong vòng cấm của Chelsea, đáng tiếc cú dứt điểm kỹ thuật của Dele Alli đi chệch khung thành trong gang tấc.

Đến phút 85, những sự thay đổi của HLV Sarri đã giúp Chelsea có bàn thắng danh dự. Từ quả tạt chuẩn xác của Azpilicueta bên cánh phải, Olivier Giroud bật cao thực hiện cú đánh đầu sở trường khiến thủ thành Lloris chỉ còn biết chôn chân nhìn bóng đi vào lưới. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Như vậy là chuỗi trận bất bại của Chelsea bị cắt đứt, đồng thời họ đánh mất luôn vị trí thứ 3 trên BXH vào chính tay của Tottenham.

Chung cuộc: Tottenham 3-1 Chelsea

Đội hình ra sân

Bài liên quan