Sao trẻ U23 Việt Nam, người từng lọt vào mắt xanh của HLV Argentina sắp có cơ hội ra nước ngoài thi đấu?

Sau thất bại 0-2 trước SLNA trên sân Vinh, HLV Raul Longhi của Johor Darul Ta’zim đã dành những lời khen đặc biệt cho màn trình diễn của tiền vệ Phan Văn Đức.

HLV  Raul Longhi là chiến lược gia đến từ Argentina. Ông sinh năm 1952 và đã có khoảng thời gian dài làm việc cho các đội bóng ở Tây Ban Nha như Villarreal, Espanyol hay cả Getafe. Hiện ông đang làm việc tại 1 quốc gia của Đông Nam Á là Malaysia.

“Nhân tố bí ẩn” của SLNA và U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh với HLV Raul Longhi bên phía Johor Darul Ta’zim, trong trận đấu tại AFC Cup mới đây. Nói về đại diện của VN, ông cho biết:

Văn Đức (trái) ăn mừng bàn thắng vào lưới Johor Darul Tazim. Ảnh: Quang Minh

“Tôi đặc biệt ấn tượng với Phan Văn Đức. Cậu ấy có kỹ thuật cá nhân tốt, lại linh hoạt trong lối chơi tập thể”, HLV Raul Longhi chia sẻ sau thất bại 0-2 trên sân Vinh.

Văn Đức là tác giả bàn mở tỷ số cho SLNA ở phút 22. Cầu thủ mới giành HC bạc giải châu Á cùng U23 Việt Nam khôn khéo thoát xuống giữa hai hậu vệ đội khách, nhảy lên khống chế bóng tinh tế làm lỡ đà lao ra của thủ môn Farizal rồi sút sệt đưa bóng từ từ lăn vào lưới.

Pha lập công của Văn Đức khiến Johor Darul Ta’zim buộc phải đẩy cao đội hình tấn công, giúp SLNA dễ dàng triển khai lối chơi phòng ngự – phản công. Phút bù giờ thứ tư của trận đấu, đội bóng xứ Nghệ có bàn ấn định tỷ số 2-0 nhờ công của Xuân Mạnh, một thành viên khác của đội U23 Việt Nam.

Phan Văn Đức khiêm tốn sau những thành tựu to lớn

Nhận được lời khen ngợi của HLV Raul Longhi nhưng Văn Đức lại khiêm tốn cho rằng anh chỉ chơi bình thường. “May mắn giúp tôi có được bàn thắng. Tôi thực sự rất vui”, anh chia sẻ. “Trước trận HLV Đức Thắng căn dặn riêng tôi cứ thoải mái thi đấu. Johor Darul Ta’zim là đội bóng mạnh, việc được đối đầu với họ giúp tôi học được nhiều điều”.

Cách đây không lâu, tiền vệ họ Phan cho biết sau khi cùng U23 Việt Nam lập kỳ tích ở vòng chung kết giải U23 châu Á, anh nhận được sự quan tâm lớn nên luôn phải suy nghĩ thi đấu sao cho xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ. Cầu thủ sinh năm 1996 cùng các đồng đội ở SLNA đang thi đấu rất hay tại giải châu Á. Đội bóng xứ Nghệ lần lượt đánh bại Tampines Rovers (Singapore) và Johor Darul Ta’zim (Malaysia) cùng với tỷ số 2-0 để vững vàng ở đầu bảng H.

 

Bài liên quan