Sếp lò PVF bức xúc vì MU không chịu nghe lời khuyên mua 2 tài năng xuất chúng này

MU nổi tiếng với những thương vụ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng, tuy nhiên cũng vì một số lý do nào đó họ đã đánh mất đi cơ hội để có được 2 tài năng sáng giá.

Trong thời gian làm trợ lý HLV tại MU từ 2014 đến 2016, huyền thoại Ryan Giggs đã có xung đột với HLV Louis van Gaal về chính sách chuyển nhượng. Cựu cầu thủ người xứ Wales từng trinh sát Gabriel Jesus và Mbappe trước khi 2 người này nổi tiếng, sau đó cho lời khuyên mua sắm nhưng MU không nghe theo.

“Tôi theo dõi Gabriel Jesus từ 3 năm trước, đồng thời theo sát Mbappe trong 1 năm. Trinh sát viên MU đồng ý với tôi rằng họ là những cầu thủ chất lượng. Lúc đó, tôi chỉ muốn nói: chiêu mộ ngay. Mức giá của họ chỉ khoảng 5 triệu bảng. MU có thể mua rồi cho mượn lại và chờ họ tỏa sáng”, Giggs nói trong cuộc phỏng vấn với phóng viên gạo cội Oliver Kay của tờ The Times.

Bài phỏng vấn của Giggs trên tờ The Times.

Huyền thoại người xứ Wales chỉ trích mạnh mẽ chính sách chuyển nhượng của Van Gaal. Chiến lược gia người Hà Lan đổ hàng trăm triệu bảng vào thị trường nhưng đa số bản hợp đồng ông mang về đều thất bại. Giggs cảm thấy rất nhiều người đến Old Trafford không mang “danh tính” của một cầu thủ MU, điều đó góp phần khiến Quỷ đỏ chỉ giành một danh hiệu trong hai năm dưới thời Van Gaal.

“Tôi nhìn qua là biết ai hợp với MU. Có rất nhiều cầu thủ mang ADN của MU không đáng phải ra đi. Tôi đang nói về Rafael da Silva, Jonny Evans và Danny Welbeck. Nhưng Van Gaal có kế hoạch riêng của ông ấy và chúng ta phải tôn trọng. Tôi với Van Gaal tranh cãi khi ông ta quyết định bán họ. Tôi hiểu họ vì tôi đã thi đấu cùng họ, nhưng ông ta cảm thấy không vừa mắt”.

Trong năm 2017, Mbappe dẫn đầu bảng xếp hạng cầu thủ Pháp săn bàn, tính trên mọi giải đấu.

Thống kê ấn tượng của Gabriel Jesus sau gần 1 năm đá cho Man xanh.

Bài liên quan