SỐC: Bị Real cho “ra rìa”, Ronaldo trở lại Man Utd với mức giá siêu khủng

Ronaldo đang sa sút phong độ đáng kinh ngạc trong thời gian qua, đây chính là lý do Real Madrid muốn chia tay cầu thủ này càng sớm càng tốt.

Theo tiết lộ của tờ Don Balon, nhà đương kim vô địch châu Âu đã chán ngấy phong độ thất thường của Ronaldo trong thời gian gần đây. Chính vì việc siêu sao người Bồ mới chỉ ghi được duy nhất 1 bàn kể từ đầu mùa đã khiến Real bị tụt lại 8 điểm so với Barcelona ở cuộc đua La Liga.

Bởi vậy, Chủ tịch Perez đã chuẩn bị kế hoạch thực hiện một cuộc chia tay lịch sử với siêu sao người Bồ ở mùa hè sang năm, sau khi Ronaldo đã chính thức bước sang tuổi 33. Được biết, Real Madrid muốn xây dựng đội hình mới cùng những vệ tinh xung quanh cầu thủ Isco, đây là người được HLV Zidane chọn để kế thừa cho Ronaldo.

Ronaldo đang mất dần vai trò trung tâm ở Real Madrid

Kể từ đầu mùa giải này, vai trò của Ronaldo trong đội hình của Real đã giảm sút rõ rệt khi anh không còn là cầu thủ trung tâm trong mỗi đường lên bóng của đội bóng Hoàng gia nữa. Thay vào đó Isco trở thành ngôi sao trung tâm trong lối chơi của Zidane và mọi chiến thuật của HLV người Pháp đều xoay quanh tiền vệ kiến thiết người TBN. Đây cũng là một phần nguyên do lý giải vì sao phong độ ghi bàn của CR7 lại giảm sút nhiều đến vậy.

Với CR7, anh có toàn quyền quyết định bến đỗ mới. Hiện tại, “Quỷ đỏ” đang là đội rất muốn có một cuộc tái hợp với Cristiano Ronaldo. Với những kỷ niệm đẹp trong quá khứ tại “Nhà hát của những giấc mơ”, Mourinho chắc sẽ không mất quá nhiều thời gian để nhận được một cái gật đầu của cậu học trò cũ.

Man Utd là một lựa chọn không thể tốt hơn nếu CR7 muốn rời Bernabeu

Trong quá khứ, MU từng bán Ronaldo đi với giá 80 triệu bảng ở mùa hè 2009. Dự kiến, MU sẽ mất khoảng 75 triệu bảng để mang cầu thủ cũ về sân Old Trafford. Ngược lại, dự kiến sau khi bán Ronaldo, đội bóng Hoàng gia sẽ lên kế hoạch chiêu mộ chân sút Sergio Aguero của Man City với giá 77 triệu bảng.

Bài liên quan