Thắng liền 3 trận, U18 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng

Dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối và hiệu số +15 nhưng U18 Việt Nam vẫn có thể bị hai đội xếp sau vượt qua.

Trong 3 lượt đấu trước, tuyển U18 Việt Nam giành những chiến thắng đậm đà với các tỷ số lần lượt 8-1, 5-0 và 3-0, qua đó chiếm vị trí nhất bảng với 9 điểm tuyệt đối, hiệu số +15 và chạm 1 tay vào chiếc vé dự bán kết.

Trong trận cuối vòng bảng, U18 Việt Nam chạm trán đối thủ trực tiếp U18 Myanmar, đội tuyển cũng đang có hiệu số rất tốt là +13.

U18 Việt Nam thua cách biệt 2 bàn, U18 Indonesia thắng từ 6 bàn trở lên

Nếu thất bại với khoảng cách 2 bàn trước Myanmar, hiệu số giữa hai đội đảo ngược: Việt Nam từ +15 xuống +13, Myanmar từ +13 lên +15. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn qua đó mất ngôi đầu vào tay người Myanmar.

Nếu thua cách biệt 1 bàn, U18 Việt Nam bằng Myanmar về hiệu số, điểm số, lượng bàn thắng nhưng cũng bị mất ngôi đầu bảng do thành tích đối đầu.

Trong trường hợp U18 Việt Nam thua và không ghi được bàn nào (thua 0-2), U18 Indonesia cần thắng cách tối thiểu 6 bàn để loại đội tuyển dưới quyền HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tóm lại, U18 Indonesia phải tìm cách san bằng về hiệu số và vượt mặt về lượng bàn thắng.

U18 Việt Nam ăn mừng cảm xúc trong trận thắng U18 Indonesia.

Mỗi bàn thắng U18 Việt Nam ghi vào lưới U18 Myanmar là một đơn vị cộng vào số bàn U18 Indonesia phải ghi vào lưới U18 Brunei.

Ví dụ, Việt Nam thua 1-3, Indonesia cũng cần thắng cách biệt 6 bàn nhưng phải ghi được 7 quả (tối thiểu 7-1). Nếu thắng 6-0, hai đội cùng điểm, cùng hiệu số, cùng lượng bàn thắng nhưng Indonesia xếp dưới do thua Việt Nam ở trận đối đầu trực tiếp. Tương tự, Việt Nam thua 2-4, Indonesia phải thắng tối thiểu là 8-2.

Bất chấp những kịch bản nêu trên, U18 Việt Nam vẫn sáng cửa đi tiếp nhất bảng đấu. Trận U18 Việt Nam vs U18 Myanmar lại diễn ra sau trận của Indonesia.

U18 Việt Nam hoà

Trong trường hợp này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đi tiếp bằng vị trí nhất bảng. Cuộc cạnh tranh ngôi nhì bảng nhường lại cho Myanmar và Indonesia.

U22 Việt Nam thắng

Trận thua thực sự là thảm họa với U18 Myanmar bởi U18 Indonesia gần như chắc chắn đánh bại Brunei.

Lịch thi đấu

15h30 ngày 13/9: Brunei vs Indonesia

18h30 ngày 13/9: Việt Nam vs Myanmar

Xếp hạng bảng B giải U18 Đông Nam Á.

Phương thức tính điểm xếp hạng tại vòng bảng:

1. Số điểm đạt được tại vòng bảng

2. Hiệu số bàn thắng bại của các trận tại vòng bảng

3. Tổng số bàn thắng ghi được tại vòng bảng

Trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, có cùng hiệu số và tổng số bàn thắng, thứ hạng sẽ được xác định dựa theo các tiêu chí sau:

1. Số điểm giành được trong các trận đối đầu giữa các đội liên quan

2. Hiệu số bàn thắng bại trong các trận đối đầu giữa các đội liên quan

3. Số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu giữa các đội liên quan

4. Đá luân lưu 11 m nếu chỉ có 2 đội liên quan và vẫn còn ở trên sân

5. Xét tiêu chí Fair-play: Thẻ vàng 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp 4 điểm, thẻ vàng sau khi đã bị thẻ đỏ trực tiếp 5 điểm. Đội nào có số điểm thẻ thấp hơn sẽ xếp trên.

6. Bốc thăm nếu tất cả các thông số đều bằng nhau.

Bài liên quan