Thua xấu hổ trước Basel, Mourinho vẫn “nổ”: “Man Utd có thể thắng 5-0 trong hiệp 1”

HLV Jose Mourinho tỏ rõ sự tiếc nuối của mình sau thất bại 0-1 của Man Utd trước Basel.

Trên đất Thụy Sĩ, Man Utd đã có những phút thi đấu không tồi. Đặc biệt, trong hiệp 1, Quỷ đỏ kiểm soát bóng đến 67%, tung ra 9 cú dứt điểm nhưng không thể có được bàn thắng. Sang hiệp 2, hàng công của họ tiếp tục bất lực và rồi, Basel đã có bàn thắng muộn màng ở phút 89.

Với kết quả này, Man Utd vẫn chưa chính thức giành vé dự vòng knock-out Champions League. Dù sao, chỉ cần không thua quá đậm CSKA Moscow trên sân nhà Old Trafford ở lượt trận cuối, họ sẽ đi tiếp.

Man Utd có nhiều cơ hội để có bàn thắng nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc

HLV Mourinho cho biết trên ManUtd: “Hiệp 1 là hiệp đấu rất hoàn hảo. Đáng tiếc là chúng tôi không thể ghi bàn. Rất khó lặp lại điều này trong hiệp 2, bởi chúng tôi biết Basel sẽ có cách tiếp cận khác.

Chúng tôi thua bởi vì trong hiệp 1, chúng tôi có thể ghi đến 5 bàn nhưng lại không ghi được bàn nào cả. Sang hiệp 2, tôi nghĩ mọi người đều nghĩ rằng: Ok, kết quả sẽ là 0-0, nhưng họ đã có được bàn thắng muộn.

Tôi không thể phàn nàn hay đổ lỗi cho các cầu thủ. Thật vô lý nếu nhắm sự chỉ trích vào Daley Blind. Tôi nghĩ nếu Man Utd chơi như thế này 10 trận, chúng tôi đã thoải mái giành chiến thắng 9 trận, và chỉ thua 1 trận như hôm nay.”

Mourinho rõ ràng có lý do để không hài lòng với trận thua này

Trận thua này dù nhiều khả năng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới cơ hội đi tiếp của Quỷ đỏ tuy nhiên nó đã chỉ ra rất rõ những điểm yếu “chí mạng” của đội bóng này. Mourinho cần phải mau chóng tìm ra cách vá những lỗ hổng chết người này nếu còn muốn vươn xa ở cả đấu trường Champions League cũng như Ngoại hạng Anh.

Nên nhớ rằng mùa giải chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải và Man Utd không được phép lặp lại một sai lầm tương tự như thế này.

Bài liên quan