Top 10 ông Vua chuyền bóng trong vòng 1 thập kỉ trở lại đây: Ozil tuổi 30 “chấp” cả Ronaldo lẫn Messi

Bước sang tuổi 30, Mesut Ozil vẫn giữ vững vị thế chân chuyền số 1 làng bóng đá châu Âu đương đại.

Hôm qua (15/10), Mesut Ozil vừa kỉ niệm sinh nhật tuổi 30. Đây là dấu mốc vô cùng ý nghĩa với ngôi sao được xem là chân chuyền xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá. Dù trải qua nhiều thăng trầm trong màu áo Schalke, Werder Bremen, Real Madrid hay Arsenal, tài năng của tiền vệ người Đức luôn được công nhận.

Ozil vẫn là “vua chuyền bóng” của châu Âu, trong khi Ronaldo và Messi đều góp mặt trong top 10

Theo tiết lộ từ chuyên trang thống kê bóng đá OptaFranz (Đức), tính từ mùa giải 2006/07 – thời điểm Ozil bắt đầu chơi chuyên nghiệp, anh đã tạo ra tổng cộng 1033 số cơ hội nguy hiểm (bao gồm kiến tạo thành bàn lẫn cơ hội không dẫn đến bàn thắng). Thành tích này tốt hơn bất kì cầu thủ đã và đang thi đấu tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue I, Bundesliga) suốt 12 năm qua.

Khá bất ngờ khi Cesc Fabregas – người luôn được xem là “kì phùng địch thủ” của Ozil về khoản chuyền bóng chỉ xếp thứ 3 với 932 cơ hội nguy hiểm tạo ra dù bắt đầu chơi chuyên nghiệp sớm hơn 3 năm (2003). Trong khoảng thời gian khoác áo Barca, Fabregas thường thi đấu ở vai trò số 9 “ảo” thay vì tiền vệ kiến thiết ưa thích nên thành tích của anh cũng ảnh hưởng phần nào.

Cái tên xếp thứ hai là Dimitri Payet – cầu thủ từng gây tiếng vang lớn ở Euro 2016. luôn được xem như sao “hạng hai”, chưa bao giờ khoác áo một CLB lớn thực sự.

Lionel Messi – bên cạnh hiệu suất ghi bàn “khủng” cũng không chịu thua kém các cầu thủ khác về khoản kiến tạo. Con số 861 cơ hội nguy hiểm cho thấy sự toàn năng của M10.

Cristiano Ronaldo dù thường xuyên nhận nhiều lời chê bai vì lối chơi cá nhân vẫn xuất hiện trong top 10 với 695 lần tạo cơ hội nguy hiểm, chỉ kém 1 lần so với huyền thoại Francesco Totti. Mùa giải 2018/19, CR7 đã có 4 lần “dọn cỗ” và 4 đường chuyền tạo cơ hội nguy hiểm cho CLB mới Juventus. Trong tương lai, chắc chắn thứ hạng của đương kim QBV còn được cải thiện.

10 cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhất kể từ mùa giải 2006/07 (chỉ tính 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu)

Mesut Ozil (Schalke, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal) 1033

Dimitri Payet (Nantes, St.Etienne, Marseille, West Ham) 1016

Cesc Fabregas (Arsenal, Barca, Chelsea) 932

David Silva (Valencia, Man City) 886

Lionel Messi (Barca) 861

Eden Hazard (Lille, Chelsea) 794

Marek Hamsik (Napoli) 740

Juan Mata (Valencia, Chelsea, MU) 723

Francesco Totti (AS Roma) 696

Cristiano Ronaldo (MU, Real, Juventus) 695

Bài liên quan