Top 100 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất thế giới năm qua: Có cả QBV Ronaldo vẫn ngậm ngùi xếp sau cái tên này!

Dù thu thập được chức vô địch Champions League lẫn danh hiệu Quả bóng vàng thế giới, nhưng Cristiano Ronaldo vẫn chịu thua Lionel Messi ở khoảng kiếm tiền.

Tạp chí Forbes danh tiếng thống kê, Lionel Messi đã kiếm được 111 triệu USD trong năm 2017. Trong đó, 84 triệu USD từ tiền lương và 27 triệu USD từ những khoản thu nhập khác.

Ronaldo chịu lép vế một chút so với Messi với mức thu nhập 108 triệu USD trong năm qua, bao gồm 61 triệu USD từ tiền lương thưởng và 47 triệu USD từ những nguồn thu nhập khác. Có thể thấy, lương của CR7 thấp hơn khá nhiều so với người đồng nghiệp. Đây cũng là lí do khiến trong năm qua, Ronaldo luôn “bóng gió” đến chuyện muốn được tăng lương.

Neymar chuyển đến PSG và thu nhập của anh cũng tăng lên chóng mặt từ đó. Tiền đạo người Brazil kiếm được 90 triệu USD bao gồm 73 triệu bảng từ lương thưởng và 17 triệu USD từ những khoản thu nhập khác. Có vẻ, Neymar cần học hai người đàn anh về cách làm thương hiệu để kiếm thật nhiều tiền ngoài bóng đá trong năm 2018.

Cũng theo Forbes, người hùng của Real Madrid trong trận Chung kết Champions League vừa qua Gareth Bale kiếm được 34,6 triệu USD trong năm qua, bao gồm 28,6 triệu USD từ lương thưởng và 6 triệu USD từ những nguồn thu nhập khác. Mới đây, Man Utd đã mở lời đề nghị với mức lương lên đến 500 ngàn/bảng cho Bale. Liệu cầu thủ xứ Wales có muốn tìm miền đất hứa sau những thành công ở Madrid?

Ngôi sao người Pháp – Paul Pogba kiếm được 25 triệu USD từ tiền lương thưởng trong năm 2017. Tuy nhiên, mức thu nhập từ tiền quảng cáo của Pogba chỉ khiêm tốn ở mức 4,5 triệu USD. Với phong độ phập phù như hiện tại, tổng thu nhập của Pogba khó tăng hơn con số 29,5 triệu USD.

Chuyển đến Trung Quốc, Oscar đã trở thành một cầu thủ cực kì giàu có. Tạp chí Forbes tiết lộ, Oscar kiếm được 27,4 triệu USD trong năm qua, bao gồm 25,8 triệu USD từ lương thưởng và 1,5 triệu USD từ những hoạt động khác.

Dù tuổi đã cao, Wayne Rooney vẫn biết cách kiếm tiền. Anh có tổng thu nhập 27 triệu USD trong năm qua, bao gồm 22 triệu USD lương thưởng và 5 triệu USD từ những khoản thu nhập khác. Chuyển đến Mỹ trong năm 2018 này, chắc hẳn Rooney sẽ còn kiếm được bộn tiền với mức lương 300 ngàn bảng/tuần.

Tiền đạo người Uruguay xếp thứ 60 trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes. Anh kiếm được 26,9 triệu USD trong năm 2017, đã bao gồm cả 7 triệu USD từ những hoạt động khác.

Sergio Aguero đứng khiêm tốn ở vị trí 86 trong bảng xếp hạng của tạp chí Forbes. Anh kiếm được 23,5 triệu USD trong năm qua, bao gồm cả 6 triệu USD từ những hoạt động khác.

 

Bài liên quan