Top 6 lần phản đối trọng tài khiến cả thế giới cạn lời: Trò hề của bóng đá Việt Nam góp mặt

Không phải lúc nào quyết định của trọng tài đều đúng đắn và việc phản đối dường như quá thường tại sân cỏ. Nhưng những lần phản đối sau đây khiến thế giới cạn lời.

1. Van Gaal nằm vật ra sân

Để phản đối với trọng tài thứ tư Mike Dean về tình huống mà Van Gaal cho rằng Alexis Sanchez bên phí Arsenal đã ăn vạ, HLV Van Gaal vừa nói vừa minh họa bằng cách nằm vật ra sân khiến các CĐV không thể nhịn cười.

2. Thủ môn Minh Nhật quay lưng bỏ penalty

Nhằm phản đối trọng tài, thủ môn Minh Nhật của CLB Long An đã quay lưng lại và không bắt penalty. Hành vi phản cảm của thủ môn Minh Nhựt của CLB Long An bị cấm thi đấu 2 năm trong trận đấu giữa Long An và TP.HCM trên sân Thống Nhất.

3. Đánh trọng tài đến chết

Ngày 24/12/2017, trọng tài Jose Valdemar Hernandez Capetillo đã bị cầu thủ tên Milton (CLB Guadalajara) đánh chấn thương sọ não. Ông đã được đưa vào bệnh viện nhưng không thể qua khỏi. (Trọng tài xấu số đứng phía ngoài cùng bên trái)

4. David Luiz xóa vạch sơn

Tháng 02/2015, khi còn thi đấu cho PSG, David Lui đã xóa vạch sơn tự tan để vẽ vạch mới cho Zlatan Ibrahimovic sút phạt. Một hành động không tôn trọng trọng tài khá hài hước của Luiz.

5. Neymar ăn thẻ vì xóa vạch sơn

Tại trận đấu giữa tuyển Brazil và Peru, tại vòng bảng Copa America vào tháng 06/2015, Neymar đã xóa vạch sơn do trọng tài vẽ nên khiến anh nhận thẻ vàng.

6. Tự phản lưới

Câu lạc bộ Stade Olympique I’Emyrne (SOE) đã phản đối trọng tài bằng cách tự đá vào lưới trong trận gặp AS Adema tại giải vô địch quốc gia Madagascar năm 2002. Đây là trận đấu có tỷ số nhiều nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Bài liên quan