Top 6 ƯCV sáng giá cho việc thay thế chiếc áo số 10 bỏ trống tại MU: Bale, Griezmann hay một ai khác?

Daily Mail liệt kê những ngôi sao có khả năng trở thành chủ nhân tiếp theo của chiếc áo số 10 để trống tại Old Trafford, trong đó có cả Antoine Griezmann và Gareth Bale.

1. Antoine Griezmann (tỷ lệ 50%): Griezmann là mục tiêu chuyển nhượng của Man Utd từ kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái nhưng vì lệnh cấm của UEFA , Atletico Madrid đã nhất quyết không chịu nhả người. Mức lương kỷ lục cùng chiếc áo số 10 danh tiếng tại Old Trafford là những điều Mourinho hứa hẹn với Griezmann. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp được cho là chỉ quan tâm đến việc đầu quân cho Barcelona vào hè năm tới.

2. Douglas Costa (tỷ lệ 40%): Gây ấn tượng mạnh trong màu áo Juventus với 8 bàn thắng trên mọi đấu trường, tốc độ cùng khả năng độc lập tác chiến của Douglas Costa sẽ cung cấp cho Man Utd thêm nhiều phương án tấn công ngoài bài tạt cánh đánh đầu. Ngôi sao người Brazil chỉ đang chơi cho Juventus dưới dạng cho mượn và với tiềm lực tài chính của mình, “Quỷ đỏ” hoàn toàn có thể mua đứt Costa vào hè năm nay.

3. Gareth Bale (tỷ lệ 70%): Kể từ khi đặt chân đến Old Trafford, Mourinho luôn ao ước có chữ ký của Gareth Bale. Bản thân tiền đạo người xứ Wales cũng đang bị BLĐ Real điền tên vào danh sách thanh lý để dọn đường cho thế hệ “Galaticos” mới. Chưa có CLB nào đánh tiếng với Real về trường hợp của Bale ngoài MU và cũng chỉ có “Quỷ đỏ” mới đủ tầm vóc để thỏa mãn tham vọng của ngôi sao sinh năm 1989.

4. Marcus Rashford (tỷ lệ 90%): Nhiều CĐV đang mơ về những bản hợp đồng bom tấn để lấp chỗ Ibrahimovic mà quên đi rằng đội hình MU đang sở hữu một gương mặt vô cùng sáng giá. Marcus Rashford đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc qua từng mùa giải. Quãng thời gian rèn luyện bên cạnh Zlatan, sao trẻ người Anh đã học hỏi được rất nhiều điều và đã sẵn sàng tiếp quản chiếc áo số 10 danh tiếng tại sân Old Trafford.

5. Willian (tỷ lệ 50%): Man Utd đã gửi lời đề nghị hỏi mua cầu thủ chạy cánh người Brazil vào tháng 12 năm ngoái nhưng không được chấp thuận. Là một trong 2 ngôi sao hiếm hoi còn sót lại ở đội hình, bên cạnh Eden Hazard, Chelsea sẽ tìm mọi cách để giữ chân Willian. Tuy nhiên, MU vẫn có quyền tự tin trong vụ làm ăn này bởi họ có lợi thế là mối quan hệ thầy trò thân thiết giữa Mourinho và cựu cầu thủ Anzhi.

6. Jesse Lingard (tỷ lệ 80%): Năm nay đã 25 tuổi, Jesse Lingard không thể mãi mang danh một cầu thủ tiềm năng. Anh cần tự thúc đẩy bản thân lên một tầm cao mới và việc đầu tiên cần làm là đổi sang một số áo ở đội hình chính thức. Mùa giải năm nay, Lingard thường xuyên được Mourinho bố trí chơi trong vai trò của một hộ công và anh đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tại Premier League và World Cup, cầu thủ sinh năm 1992 hoàn toàn có thể thuyết phục “Người đặc biệt” trao cho anh chiếc áo số 10 Rooney, Ibrahimovic để lại.

Bài liên quan