Top 8 hàng công khủng khiếp nhất lịch sử Champions League: BBC hay NMS đều phải đầu hàng trước những con “quái thú” này!

Liverpool đang sở hữu một bộ ba trên hàng công có thể nói là mạnh nhất trong lịch sử của đội bóng này nói riêng và cả ở Champions League nói chung.

Top 5 cây săn bàn hay nhất ở cup Châu Âu mùa này cũng đã góp mặt cả bai cái tên là Roberto Firmino (10 bàn), Mohamed Salah (10 bàn) và Sadio Mane (9 bàn).

Bộ ba này cũng góp phần giúp cho Liverpool đi vào lịch sử của cup Châu Âu với tư cách là đội bóng ghi nhiều bàn nhất tính từ vòng play-off cho đến sau bán kết của một mùa.

Vậy ‘tam sát thủ’ của Liverpool đang đứng ở vị trí nào trong số những đội bóng hàng đầu của cup Châu Âu? Còn những đội bóng nào sở hữu những ‘mũi đinh ba’ hay ‘đinh bốn’ ghê gớm như vậy nữa?

Thống kê được Squawka tính trên cơ sở mỗi cầu thủ đều ghi trên 5 bàn thắng/mùa Champions League

Cùng điểm qua top 8 hàng công ghi bàn hay nhất lịch sử Champions League sau:

8. Real Madrid 2001/02

Raul: 7 Ivan Helguera: 6 Luis Figo: 5 Tổng: 18 bàn

7. Real Madrid (2002/03)

Raul: 9 Ronaldo: 6 Guti: 5 Tổng 20 bàn

6. Liverpool (2007/08)

Fernando Torres: 6 Steven Gerrard: 6 Ryan Babel: 5 Dirk Kuyt: 5 Tổng: 22 bàn

5. Manchester United (2001/02)

Ruud van Nistelrooy: 10 Ole Gunnar Solskjær: 8 David Beckham: 5 Tổng: 23 bàn

4. Barcelona (2014/15)

Lionel Messi: 10 Neymar: 10 Suarez: 7 Tổng: 27 bàn

3. Barcelona (1999-00)

Rivaldo: 10 bàn Patrick Kluivert: 7 bàn Luis Enrique: 6 bàn Luis Figo: 5 bàn Tổng: 28

2. Real Madrid (2013/14)

Cristiano Ronaldo: 17 Gareth Bale: 6 Karim Benzema: 5 Tổng: 28 bàn

1. Liverpool – 2017/18

Mohamed Salah: 10 bàn Roberto Firmino: 10 bàn Sadio Mane: 9 bàn Philippe Coutinho: 5 bàn Tổng: 34 bàn

Chẳng cần tính đến Coutinho thì bộ ba của Liverpool cũng đủ đã ‘bá đạo’, nhưng vì tiền đạo cánh người Brazil cũng góp mặt trong phần đầu mùa giải của đội bóng ở Champions League và thậm chí là ghi đến 5 bàn nên vẫn có mặt trong danh sách này.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan