Truyền thông châu Á bức xúc với quả 11m của U23 Iraq

Báo giới châu Á bất bình với quyết định thổi 11m của trọng tài người Úc Chris Beath.

Ở trận U23 Việt Nam gặp U23 Iraq, đã diễn ra một tình huống gây nhiều tranh cãi. Phut 29, trọng tài Chris Beath đã có một quyết định thổi penalty không thực sự chuẩn xác. Theo nhận định của ông, hậu vệ Xuân Mạnh đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Quyết định này là tương đối khó hiểu và khiến U23 Việt Nam mất lợi thế dẫn trước.

Ngay lập tức, truyền thông châu Á phản ứng với quyết định thổi 11m của ông Chris Beath. Các trang mạng, những tờ báo lớn của khu vực đều khẳng định đây là một quyết định gây tranh cãi, thậm chí còn lập đi lập lại rất nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn.

Sai lầm của trọng tài người Úc

“Aymen Hussein đã quân bình tỷ số cho Iraq từ chấm 11 m sau khi trọng tài tặng họ một quả phạt đền gây tranh cãi!”, tờ FOX Sports Asia khẳng định trên tất cả các trang mạng xã hội Twitter, Facebook… của mình. Để kết thúc, status, FOX Sports Asia đặt thêm 2 dấu chấm hỏi.

Đến giữa trận, FOX Sports Asia tiếp tục khẳng định: “Rất nhiều tranh cãi đã nổ ra và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1. Cơ hội vẫn còn cho cả 2 ở phía trước.” Trong khi đó, Goal.com khẳng định, đây là pha ‘thổi phạt đền quá nặng tay’ đến từ trọng tài người Úc.

Còn fanpage nổi tiếng Sepakbola Indonesia Fansbook của bóng đá Indonesia nhận định: “Đây là một tình huống không xứng đáng phạt đền.” Đồng thời, họ nhắc lại quả 11m mà Việt Nam được hưởng ở trận gặp Indonesia (bán kết lượt đi AFF Cup 2016).

Không chỉ báo giới, NHM Đông Nam Á và châu Á cũng khó hiểu với quyết định của trọng tài. Trong khi đó, quả 11m đã trở thành đề tài bàn tán nổi bật của các chuyên gia.

Bài liên quan